Belarus tăng quyền hạn cho cơ quan an ninh xử lý mối đe dọa nước ngoài

14/10/2022 09:29 GMT+7

Belarus đã mở rộng quyền cho phía cơ quan an ninh nội địa xử lý các mối đe dọa đối ngoại, từ ngăn chặn đến ứng phó những động thái khiêu khích từ các nước láng giềng, theo báo Izvestia dẫn lời Ngoại trưởng Vladimir Makei.

Tổng thống Alexander Lukashenko

afp

Trả lời phỏng vấn báo Nga ngày 14.10, Ngoại trưởng Belarus Makei cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko đã chủ trì nhiều cuộc họp với các cơ quan hành luật. Kết quả là cơ chế triển khai chiến dịch chống khủng bố đã ra đời và sẽ được thực hiện trong tương lai.

“Chúng tôi thu được thông tin một số nước lân bang đang muốn thực thi những hành vi khiêu khích, và nhiều trường hợp là nhằm chiếm đoạt một phần lãnh thổ Belarus”, ông Makei nói.

Reuters cho hay vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bộ Ngoại giao Belarus và văn phòng của Tổng thống Alexander Lukashenko liên quan câu hỏi về việc nâng cấp quyền hạn của phía cơ quan an ninh.

Tuy nhiên, báo Nga cũng liệt kê những quyền hạn mới của cơ quan an ninh, bao gồm bắt giữ để xác nhận danh tính kẻ tình nghi, hạn chế di chuyển, cài đặt thiết bị nghe lén và kiểm soát toàn bộ nội dung trao đổi liên lạc, cũng như được phép lục soát bất kỳ nơi nào để phục vụ điều tra.

Báo chí phương Tây trong tuần này ghi nhận nhiều hoạt động quân sự trên lãnh thổ Belarus, mà theo phương Tây là dấu hiệu tiềm tàng cho thấy ông Lukashenko có thể chỉ đạo quân đội hỗ trợ chiến dịch của Nga tại Ukraine.

Belarus nói thành lập lực lượng quân sự chung với Nga để đối phó Ukraine, phương Tây

Hôm 10.10, Tổng thống Lukashenko phát biểu tại một cuộc họp với giới chức an ninh rằng ông đã ra lệnh lực lượng vũ trang Belarus cùng triển khai với lực lượng Nga gần Ukraine nhằm đáp trả mối đe dọa rõ ràng từ chính quyền Kyiv và phe ủng hộ phương Tây đối với Belarus.

Reuters dẫn lời giới quan sát cho rằng tuyên bố trên của ông Lukashenko là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến ở Ukraine sẽ còn leo thang. Phương Tây cho rằng có thể Nga-Belarus sẽ xây dựng lực lượng chung ở phía bắc Ukraine.

Theo Đài RT, ông Lukashenko ngày 6.10 tuyên bố nước này đang đối mặt với khả năng bị Ba Lan tấn công hạt nhân chiến thuật và cho biết ông sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.