Bị phương Tây trừng phạt, người Nga lo khó khăn chồng chất

09/03/2022 13:00 GMT+7

Người Nga đang vội vàng tích trữ hàng hóa nhập khẩu của phương Tây khi các nhà bán lẻ lớn từ nước ngoài đóng cửa hoạt động và tình hình kinh tế đang đối mặt tương lai ảm đạm hơn.

Tờ South China Morning Post dẫn lời Yulia Shimelevich, một gia sư người Pháp (55 tuổi) sống tại Moscow (Nga), cho biết cô đang phải tích trữ thức ăn nhập khẩu cho chó mèo vì loại hàng hóa này có thể sẽ sớm hết ở Moscow khi phương Tây tăng cường lệnh trừng phạt vào Nga do xung đột quân sự ở Ukraine.

Hàng hóa thiếu hụt

“Cuộc sống của tôi trở nên ảm đạm”, bà Shimelevich nói và cho rằng: “Tất cả những thứ xa xỉ mà chúng ta đã quen trong những năm gần đây - các sản phẩm và quần áo nhập khẩu - sẽ trở thành quá khứ”.

Dự kiến, các nhà bán lẻ lớn như Zara, H&M, IKEA và nhiều hãng khác đã đóng cửa nhiều trung tâm mua sắm ở thủ đô Moscow.

Người dân Nga xếp hàng tại một cửa hàng của IKEA ở Moscow

reuters

Bà Shimelevich kể thêm rằng kể từ khi Nga tiến quân sang Ukraine vào ngày 24.2, hầu hết học sinh của cô đã ngừng học, trong đó nhiều người quyết định rời khỏi Nga vì lo ngại chính quyền áp dụng các biện pháp hà khắc và tình hình tài chính sẽ khó khăn. Con trai của bà cũng đã rời khỏi Nga.

Tình hình những ngày qua khiến nhiều người dân Moscow nhớ đến các khó khăn từng trải qua vào thập niên 1990 khi Nga rơi vào tình trạng siêu lạm phát, hàng hóa thiếu hụt. Đối với họ, hai thập kỷ qua vừa qua đã sung túc và thịnh vượng hơn lúc trước. Thế nhưng, các lệnh trừng phạt Nga liên tục được phương Tây áp dụng khiến người dân Nga lo ngại khó khăn chồng chất phía trước.

Cấm vận Nga ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế châu Âu?

Giá cả đắt đỏ do tiền mất giá

Không chỉ thiếu hàng hóa mà số thất nghiệp cũng có thể tăng lên do hoạt động kinh doanh đình trệ. Anastasia Naumenko, một sinh viên báo chí 19 tuổi, cho biết cô đã mất việc tại một cửa hàng của thương hiệu thời trang Oysho, sau khi chủ sở hữu là công ty quần áo Inditex (Tây Ban Nha), tuyên bố rời khỏi thị trường Nga.

Tờ báo dẫn lời cô cho biết đang hy vọng sẽ mua một số đồ trang điểm trong vài ngày tới. Những ngày qua, tiền ruble của Nga bị mất giá nhanh chóng cũng bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. “Tôi nghe nói rằng giá đã tăng gấp bốn lần,” cô Anastasia Naumenko kể.

Trả lời báo chí khi đang mua hàng trong một hiệu thuốc ở Moscow, nhà thiết kế nội thất tên Pyotr Loznitsa (47 tuổi) cho biết anh đã mất nhiều khách hàng trong vài ngày qua. Nhưng điều khiến ông lo lắng nhất là tương lai của các con và việc làm sao để có thuốc nhập ngoại vốn cần cho cha mẹ của ông chữa bệnh. Ông chia sẻ: “Nếu trong năm tới tình hình không khá hơn, thì tôi sẽ đưa các con mình rời khỏi đây bằng mọi giá”.

Trong khi đó, tờ South China Morning Post cũng trích dẫn các ý kiến lạc quan hơn với kỳ vọng Nga sẽ “thích nghi với các lệnh trừng phạt”, như Ksenia Filippova, một sinh viên 19 tuổi, cho rằng: “Các thương hiệu của Nga có thể thay thế. Có thể các biện pháp trừng phạt sẽ tốt cho thị trường Nga”.

Mặc dù vậy, sinh viên này cũng thừa nhận việc giá cả tăng cao ảnh hưởng không nhỏ để “ví tiền” của mình. “Tôi đến để mua những nhãn hiệu yêu thích của mình lần cuối, vì mọi thứ đang đóng cửa”, cô Ksenia Filippova cho biết khi đang mua hàng tại cửa hàng đồ lót.

Chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt kinh tế là cơ hội để Nga tự sản xuất hàng hóa của mình. Nhưng dù đã có một số tiến bộ trong dệt may và nông nghiệp, thì Nga vẫn còn giới hạn trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như các ngành công nghệ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.