Không chỉ là dịp biểu dương những gương mặt xuất sắc, cuộc gặp 300 học sinh, sinh viên tiêu biểu Quảng Ninh ngày 14.8 còn trở thành diễn đàn đối thoại cởi mở giữa người trẻ với lãnh đạo tỉnh. Từ AI, định hướng nghề nghiệp, mạng xã hội đến những vấn đề xã hội đang tác động trực tiếp tới giới trẻ, nhiều câu hỏi đã được đặt ra với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường trao đổi với 300 học sinh, sinh viên tiêu biểu trước thềm năm học mới
ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Tham dự chương trình có 300 học sinh, sinh viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 40.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
Đáng chú ý, thay vì chỉ biểu dương thành tích, chương trình dành thời gian để học sinh, sinh viên trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh về những vấn đề đang được giới trẻ quan tâm như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, môi trường học tập và những vấn đề xã hội tác động tới học sinh, sinh viên.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cũng trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của tỉnh, trong đó có câu chuyện xây dựng, phát triển Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
Không chỉ sử dụng AI mà phải từng bước làm chủ công nghệ
Nói với học sinh Quảng Ninh, ông Quản Minh Cường dành nhiều thời gian đề cập những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là AI.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước với các chính sách đặc thù, đầu tư cho giáo dục
ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, kiến thức và kỹ năng có thể nhanh chóng trở nên lạc hậu, nhiều công việc hiện nay cũng có thể thay đổi hoàn toàn trong tương lai dưới tác động của công nghệ.
Vì vậy, thế hệ trẻ cần hình thành khả năng học tập suốt đời, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng. Học sinh cần rèn luyện ngoại ngữ, làm chủ công nghệ số, tìm hiểu AI, phát triển tư duy khoa học cũng như kỹ năng giao tiếp, hợp tác và hội nhập.
Ông Cường nhấn mạnh, học sinh Quảng Ninh không nên chỉ là người tiếp nhận tri thức hay sử dụng công nghệ mà cần hướng tới tạo ra tri thức mới, từng bước làm chủ công nghệ.
Theo ông Cường, công nghệ và AI có thể giúp con người xử lý nhiều công việc nhanh hơn nhưng không thể thay thế khát vọng, trách nhiệm, đạo đức và tình yêu quê hương, đất nước.
Trước những vấn đề xã hội tác động ngày càng trực tiếp đến giới trẻ, trong đó có mạng xã hội và các tệ nạn, ông Cường lưu ý học sinh phải trang bị kiến thức, bản lĩnh và khả năng tư duy độc lập để nhận diện, thích ứng với những thay đổi của môi trường sống.
Gần 800 tỉ đồng mỗi năm học hỗ trợ học sinh, nhà giáo
Tại cuộc gặp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, tỉnh xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ chiến lược.
Trong năm qua, tỉnh Quảng Ninh triển khai 10 chính sách hỗ trợ hơn 539.000 lượt học sinh và nhà giáo, với tổng kinh phí gần 800 tỉ đồng mỗi năm học.
Hiện 91,8% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa; toàn bộ cơ sở giáo dục triển khai tuyển sinh trực tuyến, học bạ số và quản lý dữ liệu đồng bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, chuyển đổi số và giáo dục thông minh; đồng thời tăng liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để học sinh, sinh viên có thêm cơ hội nghiên cứu khoa học, trải nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và khởi nghiệp.
Ông Cường cũng nhắn nhủ học sinh Quảng Ninh, dù sau này học tập, làm việc ở đâu, cần giữ tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", không ngừng học tập, sáng tạo và sẵn sàng trở về đóng góp cho quê hương.
Bình luận (0)