Sáng 2.4, lãnh đạo TP.HCM có cuộc gặp gỡ cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu của thành phố nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham dự buổi gặp gỡ có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành. Về phía T.Ư Đoàn có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Các vị đại biểu và thanh niên tại buổi gặp gỡ
Ảnh: Nữ Vương
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí rất thân tình và sôi nổi. Ngay khi bắt đầu chương trình, đứng tại bàn chủ trì, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Có một khái niệm mà mong mọi người không duy trì trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, đó là sự căng thẳng. Tôi thấy các bạn căng thẳng lắm luôn. Hôm nay mình "chơi lớn", tôi sẽ đối thoại với các bạn từ giờ cho đến kết thúc và có thể lúc nào đó tôi hát cho các bạn nghe".
Sau những chia sẻ này của Bí thư Thành ủy TP.HCM, mọi người trong hội trường đều vỗ tay và cười rất tươi. Ngay sau đó, ông Trần Lưu Quang đã lên đứng trên bục để vừa lắng nghe vừa ghi chép tỉ mỉ những ý kiến, đề xuất của thanh niên cho đến cuối buổi gặp gỡ.
Trước khi lắng nghe thanh niên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết buổi gặp gỡ để thanh niên trả lời giúp lãnh đạo thành phố một câu hỏi: "Chúng tôi phải làm gì, làm như thế nào để các bạn phát triển?". Bởi theo ông:"Lo cho các bạn là lo cho tương lai của thành phố này, giản dị thế thôi".
Vấn đề việc làm sau ngày 31.5 được quan tâm
Chị Nguyễn Thị Mai Phương, Bí thư Đoàn P.Phú Thạnh, đưa ra một số nội dung thực tế và đề xuất về công tác bố trí công chức phụ trách công tác Đoàn. Chị Phương cho biết hiện nay, tại một số địa phương, việc bố trí công chức chuyên trách Đoàn chưa thực sự ổn định. Công chức chuyên trách Đoàn chủ yếu là Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN kiêm Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu, mà hầu hết đều phải kiêm nhiệm nhiều công tác. Một số đơn vị cũng bố trí thêm công chức của Cơ quan Ủy ban MTTQ VN xã, phường, đặc khu tham mưu công tác Đoàn nhưng những nhân sự này cũng phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác, dẫn đến việc tham mưu các công tác Đoàn còn chưa sâu…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trò chuyện cùng thanh niên
Ảnh: Nữ Vương
Chị Phương đề xuất lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành bổ sung và cụ thể hóa quy định về danh mục vị trí việc làm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường, đặc khu; bảo đảm có ít nhất một cán bộ chuyên trách hoặc chuyên viên phụ trách công tác thanh niên để duy trì nguồn nhân sự kế thừa trong bối cảnh sau ngày 31.5 sẽ kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Có cùng mối quan tâm, Đoàn Lê Quý Trân, Bí thư Đoàn Khu phố 20, P.Tân Mỹ, gửi gắm nguyện vọng: "Sắp tới khá nhiều cán bộ không chuyên trách sẽ kết thúc công tác. Mặc dù chuyên môn rất tốt nhưng vấn đề việc làm sau ngày 31.5 cũng rất nan giải. Hy vọng thành phố sẽ có kênh kết nối việc làm chính thống và uy tín để có công việc phù hợp cho các cán bộ không chuyên trách".
PGS-TS Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm CLB Các nhà khoa học trẻ TP.HCM, đề xuất lãnh đạo thành phố quan tâm tăng cường đầu tư nguồn lực và trao quyền cho tổ chức Đoàn, đồng thời giao các bài toán thực tiễn của thành phố cho thanh niên tham gia giải quyết, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, PGS-TS Nguyễn Thanh Bình cũng cho rằng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn theo hướng gắn với công nghệ và nhu cầu thực tiễn, nâng cao tính hấp dẫn, hiệu quả trong tập hợp thanh niên. Triển khai các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ cao cho thanh niên, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn và các công nghệ nền tảng…
Người trẻ phải đóng góp nhiều hơn cho thành phố
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang rất tâm đắc với đề xuất phải đổi mới hoạt động của Đoàn. Theo ông, trong cuộc sống hằng ngày và trong tất cả các hoạt động luôn luôn phải có sự đổi mới. Đối với cá nhân mỗi người, nếu không đổi mới thì các bạn bị nhàm chán, còn công việc càng phải đòi hỏi nhiều hơn nữa sự đổi mới. "Đổi mới hoạt động của Đoàn là ý rất lớn, rất khó nhưng rất cần thiết", Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Đối với những đề xuất về lực lượng không chuyên trách cấp xã sẽ kết thúc hoạt động sau ngày 31.5, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố đang tính toán phương án phù hợp, sẽ có chính sách cho lực lượng này, bằng cách này cách khác cũng sẽ ưu tiên cho lực lượng không chuyên trách để tiếp tục vào hệ thống…
Về đề xuất cần tổ chức các lớp trung cấp lý luận chính trị, ông Trần Lưu Quang bày tỏ sự tâm đắc và khẳng định thành phố không tiếc bất cứ gì để các bạn có điều kiện học tập tốt hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý vấn đề quan trọng là dạy cái gì cho tốt, cho hữu ích, chứ không chỉ là câu chuyện dạy để các bạn ra có bằng trung cấp chính trị để thăng tiến tốt hơn…
Đối với đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù cho cán bộ Đoàn của thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng TP.HCM có sự khác biệt nhất định so với các địa phương khác, nên hoàn toàn có quyền để có những cơ chế đặc thù cho tất cả mọi nhóm đối tượng, trong đó có Đoàn thanh niên.
"Nhưng các bạn phải chứng minh rằng sự hỗ trợ, ủng hộ của lãnh đạo thành phố là có giá trị. Hay nói theo kiểu làm ăn là món đầu tư này có lời. Tự thân các bạn phải chứng minh được dưới sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các bạn trưởng thành hơn, đóng góp được nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Sau những phần đề xuất của thanh niên và trao đổi lại cặn kẽ từng vấn đề người trẻ đặt ra, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định: "Tương lai của thành phố, của đất nước này trong tay các bạn. Các bạn "ngon" thì thành phố này phát triển nhanh và ngược lại".
Bí thư Thành ủy TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh: "Chúng tôi có chủ trương đặt hàng cho thanh niên tham gia làm việc này làm việc kia, để tiếp nối truyền thống cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ có ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ ngày giải phóng đến bây giờ hoặc có thể còn xa hơn nữa". Ông cũng bày tỏ mong muốn Thành đoàn để tâm một số vấn đề. Trong đó, đối với việc khó, việc mới cần cách tiếp cận khác vì cách tiếp cận cũ hoàn toàn không phù hợp với những gì mà chúng ta đang cố gắng làm.
Bên cạnh đó, trong thời gian sớm nhất, Thành đoàn cần có những hoạt động để kết nối những người làm công tác Đoàn và thanh niên ở 3 khu vực trước đây thuộc về 3 địa phương của TP.HCM mới (Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM cũ). Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng phải có những hoạt động để gần nhau hơn, kết nối với nhau tốt hơn, vì đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Bình luận (0)