Biệt thự của nhà văn kiếm hiệp Kim Dung được rao bán hơn 220 tỉ đồng

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
09/10/2019 14:42 GMT+7

Theo Sina , căn biệt thự ở Hàng Châu ( Trung Quốc ) từng được Kim Dung mua để cùng vợ an hưởng tuổi già được gia đình ông rao bán với giá 68 triệu NDT (hơn 220 tỉ đồng). Cố nhà văn đã không sống ở đây suốt nhiều năm.

Căn nhà của Kim Dung có diện tích xây dựng khoảng 453,35m2 và khuôn viên vườn rộng 1.800m2 với nhiều cây cối bao quanh. Cố nhà văn nổi tiếng mua căn nhà này vào tháng 9.1998 qua sự giới thiệu của một người bạn với mục đích sau này cùng vợ an hưởng tuổi già. Thời điểm quyết định sở hữu bất động sản này, cha đẻ của tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp đã từng vẽ ra viễn cảnh bình yên, thơ mộng khi dọn về đây sống: “Nơi đây có thể làm bạn với trăng xanh, gió lành, làm hàng xóm của văn nhân. Sau này, tôi có thể mời Quỳnh Giao từ nhà bên cạnh sang cùng thưởng trà Long Tỉnh”. Được biết, Quỳnh Giao - nữ nhà văn nổi tiếng với các tiểu thuyết tình yêu kinh điển cũng sở hữu một căn nhà cạnh biệt thự trăm tỉ của Kim Dung.  

Theo tiết lộ của bà Lâm Lạc Di, vợ của nhà văn quá cố, thuở còn sống, Kim Dung vốn dành nhiều tình cảm cho mảnh đất Hàng Châu và coi đây là thành phố yêu thích nhất của mình. Tác giả Ỷ thiên đồ long ký sớm có ý định dọn về vùng này để an nghỉ tuổi già song do công việc lâu năm ở Hồng Kông và để tiện lợi cho việc chăm sóc sức khỏe, ông chưa thể thực hiện được mong muốn này. Theo nguồn tin từ Sina, Kim Dung đã không sống tại biệt thự nói trên từ nhiều năm nay và hiện căn nhà đang bị bỏ trống nên gia đình cố nhà văn muốn rao bán.

Ngôi nhà được bao quanh bởi vườn cây xanh mát, từng là nơi Kim Dung rất yêu thích

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Ngoài biệt thự gần nhà Quỳnh Giao, Kim Dung còn sở hữu một ngôi nhà khác gần Vườn Bách thảo Hàng Châu. Đây là bất động sản đầu tiên mà mà tác gia kiếm hiệp này sở hữu ở Đại lục. Căn nhà trị giá 14 triệu NDT (hơn 45 tỉ đồng) được ông quyên góp cho chính quyền thành phố. Về sau, địa điểm này trở thành nơi những độc giả yêu văn học, khách du lịch có thể đến thăm quan miễn phí.

Là một tác giả kiếm hiệp ăn khách bán được ít nhất 350 triệu cuốn sách trong sự nghiệp sáng tác, Kim Dung sở hữu khối tài sản khổng lồ trong đó có nhiều bất động sản ở cả Đại lục lẫn Hồng Kông. Từ năm 1993, khối tài sản của cố nhà văn đã được ước tính khoảng 1,2 tỉ đô la Hồng Kông, đưa ông góp mặt ở vị trí thứ 64 trong danh sách những người giàu nhất xứ cảng thơm. Không chỉ thu về số tiền khổng lồ từ các tiểu thuyết kiếm hiệp đình đám, Kim Dung từng nắm hơn nửa cổ phần ở Minh Báo và nổi tiếng với lối đầu tư bất động sản thông minh giúp ông đem lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, vợ của Kim Dung là bà Lâm Lạc Di cũng sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ với tổng trị giá lên đến 600 triệu đô la Hồng Kông.

Kim Dung sinh năm 1924, ông được biết đến là một trong những tác giả kiếm hiệp ăn khách bậc nhất Trung Quốc. Các tác phẩm nổi tiếng của tác giả này như: Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ, Ỷ thiên đồ long ký, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp… từng gắn liền với nhiều thế hệ độc giả châu Á và được chuyển thể nhiều lần thành phim, trở thành bệ phóng của nhiều ngôi sao như: Trần Ngọc Liên, Châu Hải My, Lý Nhược Đồng, Lý Á Bằng, Lưu Diệc Phi… Tháng 10.2018, Kim Dung trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 94, để lại niềm tiếc thương cho giới văn nghệ sĩ cũng như hàng triệu khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.