Bình Dương: Bắt nghi phạm bắt cóc giám đốc người nước ngoài tống tiền

Đỗ Trường
Đỗ Trường
31/12/2023 08:42 GMT+7

Các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi phạm bắt cóc giám đốc người nước ngoài đòi 4,5 tỉ đồng tiền chuộc, khi đang lẩn trốn ở Kiên Giang.

Ngày 31.12, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Trần Phan Vũ Thanh (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) từ Kiên Giang về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ bắt cóc giám đốc người nước ngoài để đòi tiền chuộc.

Bắt nghi phạm bắt cóc giám đốc người nước ngoài tống tiền ở Bình Dương

Bình Dương: Bắt nghi phạm bắt cóc giám đốc người nước ngoài tống tiền- Ảnh 1.

Trần Phan Vũ Thanh đã bị công an bắt giữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Zhao Xin (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Dương Thúy Ái (29 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Khánh Vĩ (19 tuổi, quê Kiên Giang), để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Xem nhanh 12h ngày 31.12: Bắt nghi phạm bắt cóc giám đốc người nước ngoài tống tiền ở Bình Dương

Theo điều tra, Zhao Xin nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 7.2023 và ở cùng Dương Thúy Ái. Để có tiền tiêu xài, Zhao Xin bàn với Ái, Vĩ và Trần Phan Vũ Thanh tìm kiếm những người nước ngoài đang làm việc ở Bình Dương để bắt cóc, tống tiền.

Đầu tháng 12.2023, phát hiện ông M. là giám đốc một công ty nội thất ở Bình Dương (quốc tịch Trung Quốc), các nghi phạm đã lên kế hoạch theo dõi để bắt cóc, tống tiền.

Bình Dương: Bắt nghi phạm bắt cóc giám đốc người nước ngoài tống tiền- Ảnh 2.

Zhao Xin, nghi phạm cầm đầu đã bị công an bắt giữ ngay tại hiện trường

CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 0 giờ ngày 21.12, Zhao Xin và Thanh đi xe máy bám theo xe ô tô của ông M. tự lái từ công ty ở H.Bắc Tân Uyên (Bình Dương) về nhà thì chặn xe lại, Thanh khống chế, bắt cóc ông M. đưa về một nhà kho chứa hàng của Ái ở P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) rồi giam lỏng tại đây.

Bình Dương: Bắt nghi phạm bắt cóc giám đốc người nước ngoài tống tiền- Ảnh 3.

Khu nhà xưởng nơi các nghi phạm giam lỏng nạn nhân

C.T.V

Sau khi bắt cóc ông M., các nghi phạm đe dọa, đánh đập rồi yêu cầu người nhà mang 5 tỉ đồng đến để chuộc nếu không ông M. sẽ bị sát hại.

Xác định được đây là một vụ bắt cóc, tống tiền, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp người nhà của nạn nhân để phá án.

Rạng sáng 21.12, sau khi người nhà nạn nhân mang 4,5 tỉ đồng đến giao cho Zhao Xin thì lực lượng công an đã bao vây bắt giữ các nghi phạm, thu giữ tang vật.

Trong lúc bị công an bao vây, nghi phạm Thanh đã nhanh chân tẩu thoát và bị bắt khi đang trốn ở H.Kiên Lương (Kiên Giang).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.