Bình Thuận đồng ý cho tàu chở than từ Indonesia cập cảng Vĩnh Tân 4

Quế Hà
Quế Hà
17/07/2021 15:50 GMT+7

Lúc 15 giờ hôm nay 17.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn cho phép tàu MV.Fareast Honesty (Quốc tịch Hồng Kông), chở 55.000 tấn than từ Indonesia được cập cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Theo  công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, gửi Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội biên phòng, CDC Bình Thuận, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và đại lý hàng hải đại diện chủ tàu, đồng ý cho tàu này cập cảng Vĩnh Tân 4 để bốc dỡ than. Trong quá trình bốc dỡ phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và các khuyến cáo của ngành y tế.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng nay 17.7, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã trình phương án lên UBND tỉnh đề nghị cho phép tàu MV.Fareast Honesty, quốc tịch Hong Kong, chở than từ Indonesia được cập cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để bốc dỡ. Theo kế hoạch này, khi tàu cập cảng, tất cả các bên không được tiếp xúc với thuyền viên, bản thân các thuyền viên cũng không được lên bờ. Hoa tiêu lên tàu dẫn tàu không được vào ca bin chỉ đứng ngoài khu vực cánh gà điều khiển.

Cảng than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nơi tàu MV.Fareast Honesty sẽ cập để bốc dỡ than,

ẢNH: QUẾ HÀ

Trước đó, ngày 12.7 qua kiểm dịch, CDC Bình Thuận đã phát hiện trong đội ngũ thuyền viên 21 người trên tàu này có 3 thuyền viên nhiễm Covid-19 và đã được đưa vào khu cách ly ở H.Tuy Phong để điều trị và cách ly theo quy định. Số thuyền viên còn lại trên tàu là 18 người hiện đã cho kết quả xét nghiêm PCR âm tính lần 1.
Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, ông Bùi Nguyên Khôi- Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết: "Ngay sau khi có công văn chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, chúng tôi đã chỉ đạo đại diện chủ tàu cho phun khử khuẩn toàn bộ con tàu để chuẩn bị cho cập cảng than nhà máy Vĩnh Tân 4 ngay trong chiều nay".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.