Bình Thuận: Lên phương án cho tàu chở than từ Indonesia nhập cảng Vĩnh Tân 4

Quế Hà
Quế Hà
17/07/2021 12:34 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ngày 17.7 đã trình phương án cho tàu chở than từ Indonesia cập cảng than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Sáng nay 17.7, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã trình phương án cho tàu MV. Fareast Honesty (Hồng Kông), chở than từ Indonesia cập cảng than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với các điều kiện nghiêm ngặt về phòng dịch Covid-19.
Theo đó,  tàu MV. Fareast honesty, có 21 thuyền viên, đều mang quốc tịch Trung Quốc vận chuyển 55.000 tấn than từ Indonesia cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện đang neo đậu tại “phao số 0” khu vực vùng nước cảng biển Vĩnh Tân để làm thủ tục kiểm dịch theo quy định.
Tuy nhiên, ngày 12.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã lên tàu lấy mẫu để xét nghiệm PCR đối với các thuyền viên trên tàu, kết quả có 3 thuyền viên dương tính với Covid-19.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu MV. Fareast Honesty và đại lý hàng hải tạm dừng nhập cảnh đối với tàu Fareast Honesty để chờ chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Cảng nhận than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc Tập đoàn EVN

ẢNH : QUẾ HÀ

Chiều ngày 16.7, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận chủ trì cuộc họp giải quyết khi chủ tàu và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 về kiến nghị cho tàu MV. Fareast honesty cập cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nhằm bốc than cho nhà máy.
Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Đặng Thức Anh Vũ cho biết, sau cuộc họp  ngành y tế đã đưa 3 thuyền viên dương tính Covid-19 vào bờ để cách ly, điều trị tại H.Tuy Phong và tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm PCR cho 18 thuyền viên còn lại đang cách ly trên tàu.
Còn Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận Bùi Nguyên Khôi, cho biết sau cuộc họp các cơ quan cơ bản đồng ý cho tàu MV. Fareast honesty cập cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 bốc dỡ than cho nhà máy nhưng với điều kiện: Cả 18 thuyền viên trên tàu đều âm tính với Covid-19. Trong trường hợp, nếu còn người  dương tính sẽ tiếp tục cách ly để điều trị đối với thuyền viên đó. Khi tàu cập cảng than Vĩnh Tân 4, những người trên bờ không được tiếp xúc với thuyền viên trên tàu.
Đối với hoa tiêu hàng hải trước khi lên tàu phải có kết quả xét nghiệp PCR âm tính với Covid-19, tàu phải được phun khử khuẩn. Hoa tiêu lên tàu phải mặc đồ bảo hộ chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chỉ được đứng ngoài cánh gà điều khiển tàu, không được lên ca bin và buồng lái.

Kho than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nhập khẩu than của Indonesia

ẢNH: QUẾ HÀ

Đồng thời, trong lúc hoa tiêu dẫn tàu, toàn bộ thuyền viên trên tàu (cả thuyền trưởng) phải mặc đồ bảo hộ y tế, chỉ ở trong buồng lái, không được ra cánh gà.
Trước đó, ngay sau khi xét nghiệm PCR thuyền viên tàu MV. Fareast Honesty và phát hiện có 3 thuyền viên có kết quả dương tính với Covid-19, CDC Bình Thuận đã không cho tàu này cập cảng và đề nghị quay trở về điểm xuất phát. Sau đó, Tập đoàn EVN, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và đại diện chủ tàu MV. Fareast Honesty đều có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị cho tàu vào cảng để bốc dỡ than.
Cho tới 11 giờ 30 phút trưa nay, UBND tỉnh Bình Thuận vẫn chưa có quyết định chấp thuận cho tàu MV. Fareast Honesty cập cảng nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để bốc dỡ than hay không.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.