Tờ i Paper ngày 15.9 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh (MOD) cho biết 1 binh lính nước này thiệt mạng tại Ukraine, đánh dấu lần thứ 2 London công khai xác nhận trường hợp như vậy kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine vào tháng 2.2022.
Trong tuyên bố ngày 14.9, MOD cho biết nạn nhân là thành viên giấu tên của Lực lượng vũ trang Anh, đã thiệt mạng trong 1 vụ tai nạn giao thông tại Ukraine ngày 12.9. Bộ này cho biết gia đình quân nhân đã được thông báo và đề nghị có thời gian trước khi công bố thêm thông tin.
Trường hợp đầu tiên được Anh xác nhận là hạ sĩ George Hooley (28 tuổi) qua đời tại Ukraine vào tháng 12.2025, trong tình huống mà theo công bố của London là quân nhân này đang theo dõi lực lượng Ukraine thử nghiệm một khả năng phòng thủ mới, cách xa tiền tuyến. Tuy nhiên, cũng có báo cáo chưa được xác nhận cho rằng ông Hooley đã thiệt mạng trong quá trình thử nghiệm máy bay không người lái đánh chặn có vũ trang.

Các binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện do Lực lượng vũ trang Anh tổ chức tại Anh
Ảnh: AFP
Anh hỗ trợ Ukraine ra sao?
Phần lớn hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine là khí tài quân sự và hoạt động huấn luyện ở nước ngoài. Đến nay, nước này đã cung cấp tổng cộng 25 tỉ bảng Anh (hơn 9 trăm tỉ đồng) hỗ trợ, trong đó 16 tỉ bảng dành cho viện trợ quân sự. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7.2024, Anh cam kết duy trì khoản viện trợ quân sự 3 tỉ bảng mỗi năm cho Ukraine đến năm 2030-2031 hoặc chừng nào còn cần thiết.
Khoản viện trợ này gồm xe tăng, hệ thống phòng không, pháo binh, tên lửa tầm xa và hơn 120.000 máy bay không người lái (UAV). Anh cũng huấn luyện phi công Ukraine, hỗ trợ sửa chữa khí tài và cùng Úc vận hành máy bay giám sát E-7A Wedgetail để bảo vệ các tuyến tiếp tế.
Ukraine phản công tại điểm nóng Donetsk
Bên cạnh hoạt động chính thức, sự hiện diện của quân đội Anh tại Ukraine cũng từng được công khai. Phía Anh dù xác nhận nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể.
Năm 2022, Trung tướng Robert Magowan, phó tổng tham mưu trưởng quốc phòng xác nhận Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh từng tham gia các hoạt động tại Ukraine, trong đó có hỗ trợ sơ tán Đại sứ quán Anh tại Kyiv để tái lập phái đoàn ngoại giao và tham gia một số hoạt động bí mật.
Đến năm 2024, Đài RT do Nga điều hành công bố đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa các quan chức không quân Đức, trong đó có đề cập hoạt động của Anh tại Ukraine. Theo đoạn ghi âm, quan chức Đức tiết lộ quân đội Anh đã vận chuyển vũ khí cho Ukraine bằng xe bọc thép Ridgback, cử nhiều binh lính túc trực để hỗ trợ Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow.

Tên lửa Storm Shadow
Ảnh: REUTERS
Theo tờ New York Times, Mỹ và các đồng minh, trong đó có Anh, hiện vẫn duy trì một mạng lưới bí mật hỗ trợ Ukraine về vũ khí, tình báo và huấn luyện.
Moscow nhiều lần cáo buộc sự hiện diện của Anh tại Ukraine sâu rộng hơn những gì London công khai thừa nhận, đồng thời chỉ trích hỗ trợ quân sự mà Anh dành cho Kyiv.
Trong khi đó, Anh giữ kín một phần hoạt động tại Ukraine nhằm hạn chế rủi ro an ninh và tránh để lộ thông tin hỗ trợ. Giáo sư Christoph Bluth thuộc Đại học Bradford cho rằng việc cung cấp phương tiện giúp Ukraine tự vệ không tự động vi phạm luật quốc tế. Tuy nhiên, việc tránh bị xem là trực tiếp tham chiến có thể giúp Anh hạn chế nguy cơ xung đột quân sự với Nga.
Bình luận (0)