Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu lại xuất hiện ở Ukraine

18/01/2023 07:05 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói chuyện với các chỉ huy và trao huy chương cho binh lính ngoài tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 17.1 cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát trụ sở của nhóm lực lượng vũ trang “phía Đông” tham gia vào chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết ông Shoigu đã nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình quân sự trên thực địa và các hoạt động của các đơn vị Nga.

Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức tiếp tế toàn diện cho quân đội ngoài tiền tuyến, xây dựng công sự, tạo điều kiện cho quân nhân triển khai an toàn trên thực địa, cũng như công tác của các đơn vị y tế và hậu phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) thăm trụ sở của nhóm quân sự phía Đông của quân đội Nga tại một địa điểm không xác định, ngày 17.1.2023

reuters

Ông Shoigu cảm ơn sự phục vụ của quân đội và đích thân trao huy chương cho một số binh sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến đấu.

Ông Shoigu đã nhiều lần đến thăm tiền tuyến kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vào tháng 2.2022. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 12, khi bộ trưởng đến thăm chỗ ở và nói chuyện với binh lính.

Chuyến thăm mới nhất diễn ra sau thông báo về những thay đổi lớn trong cấp chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hồi tuần trước. Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, Tướng Valery Gerasimov, đã được chỉ định lãnh đạo nhóm lực lượng chung, trong khi cựu chỉ huy chiến dịch, Tướng Sergei Surovikin, trở thành cấp phó của ông Gerasimov.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.