'Bom bão' ở Mỹ: 70% dân số trong diện cảnh báo, có nơi -51 độ C

24/12/2022 08:24 GMT+7

Gần 1,5 triệu người Mỹ chìm trong bóng tối hôm 23.12 khi một cơn bão mùa đông nghiêm trọng càn quét đất nước, khiến các tuyến đường cao tốc bị đóng và hàng ngàn chuyến bay bị hủy ngay trước lễ Giáng Sinh.

Tuyết rơi dày, gió hú không ngừng và không khí lạnh đến mức ngay lập tức biến nước sôi thành băng ở phần lớn diện tích Mỹ, bao gồm cả các bang miền nam thường có khí hậu ôn hòa, theo AFP.

Cảnh báo băng dày đã được ban hành ở miền nam bang Georgia và ở hầu hết 4 bang ven vịnh Mexico, bao gồm Texas, Louisiana, Alabama và Florida. Dịch lên về phía bắc, tuyết rơi dày được dự báo ở các vùng thuộc 3 bang Michigan, Pennsylvania và New York, có nơi lên đến gần 90 cm.

Một người đàn ông trên đường phủ tuyết dày ở bang Minnesota

chụp màn hình New York Times

Khoảng 240 triệu người Mỹ - tức 70% dân số - nằm trong diện cảnh báo về thời tiết cực đoan, khi gió lạnh khiến nhiệt độ giảm cực sâu, theo cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS). Trong khi đó, khoảng 1,5 triệu người đã bị mất điện, chủ yếu ở miền nam và miền đông nước Mỹ.

Cơ quan giao thông vận tải ở các bang Bắc và Nam Dakota, Oklahoma, Iowa và nhiều nơi khác đã báo cáo tình trạng tầm nhìn gần như bằng không, đường bị băng bao phủ và các mối nguy hiểm khác vì bão tuyết, đồng thời kêu gọi người dân ở yên trong nhà.

'Bom bão' ở Mỹ: 70% dân số trong diện cảnh báo, có nơi -51 độ C

Gần 5.000 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy hôm 23.12, theo website theo dõi chuyến bay FlightAware. Khoảng 500 chuyến bay đi và đến sân bay lớn của Seattle (bang Washington) đã bị hủy do một cơn bão khác mang theo băng và mưa lạnh đến vùng tây bắc Thái Bình Dương.

Rich Maliawco, chuyên gia dự báo thời tiết của NWS ở Glasgow, bang Montana, nơi gió lạnh đã giảm xuống -51 độ C trong đêm, cảnh báo thời tiết cực kỳ nguy hiểm. "Với những cơn gió lạnh như thế này, nếu bạn không mặc những lớp áo ấm đó... làn da không được bảo vệ có thể bị tê cóng trong vòng chưa đầy năm phút", ông cho biết.

Nhiệt độ đủ thấp để nhiều người quay video thực hiện "thử thách nước sôi", trong đó nước sôi đóng băng ngay lập tức sau khi được tạt vào không trung.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết cơn bão lớn xuất phát từ miền Trung Tây nước Mỹ đã biến thành một "bom bão" - hiện tượng hình thành do áp suất khí quyển giảm mạnh và nhanh chóng, tạo thành một loại bão thời tiết lạnh. Ngoài ra, cơn bão này còn kết hợp với không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống bao phủ hầu hết diện tích nước Mỹ. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng vì thời tiết cực đoan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.