Khảo sát bầu cử tổng thống Mỹ: Thống đốc Florida dẫn trước ông Trump 23 điểm

14/12/2022 16:34 GMT+7

Dù chưa chính thức tuyên bố tranh cử nhưng Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với cách biệt lớn trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Tờ The Guardian ngày 14.12 dẫn kết quả thăm dò của USA Today và Đại học Suffolk (Mỹ) vừa được công bố cho thấy Thống đốc Ron DeSantis đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump đến 23 điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông DeSantis và ông Trump tại Nhà Trắng hồi năm 2020

REuters

Ông Trump đã công bố chiến dịch tái tranh cử vào hôm 15.11 trong khi ông DeSantis vẫn chưa, dù được xem là ứng viên nặng ký của đảng Cộng hòa.

Ông David Paleologos, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị thuộc Đại học Suffolk nói rằng những người ủng hộ đảng Cộng hòa và cử tri bảo thủ độc lập “ngày càng muốn chủ nghĩa Trump nhưng không có ông Trump”.

Điều này được thể hiện rõ qua sự trỗi dậy của ông DeSantis, cựu luật sư quân đội Mỹ và là cựu nghị sĩ cánh hữu. Trên cương vị là thống đốc Florida, ông DeSantis theo đuổi chính sách mang đậm dấu ấn của ông Trump, đặc biệt là về nhập cư và giáo dục.

"Ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump?

Theo khảo sát, cử tri Cộng hòa và thiên về Cộng hòa ngày càng bớt ủng hộ ông Trump tái tranh cử. Cụ thể, vào tháng 7, có 60% người Cộng hòa muốn ông Trump tranh cử tiếp nhưng đến tháng 10, tỷ lệ này giảm xuống còn 56% và hiện tại chỉ là 47%, bên cạnh 45% người không muốn ông Trump tranh cử lần thứ ba.

Khảo sát cũng cho thấy Tổng thống Joe Biden thắng thế với tỷ lệ 47%-40% nếu tái đấu với ông Trump. Trong khi đó, nếu ông DeSantis đấu với ông Biden, tỷ lệ sẽ là 47%-43%.

Việc sớm tuyên bố tái tranh cử không giúp nhiều cho ông Trump, đặc biệt là khi nhiều ứng viên được ông ủng hộ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đã bị đánh bại, góp phần cho màn thể hiện thất vọng của đảng Cộng hòa. Ngoài ra, ông Trump còn đang vướng vào một loạt cuộc điều tra từ nỗ lực phản đối kết quả bầu cử năm 2020, việc lưu giữ tài liệu và công việc kinh doanh của gia đình.

Tuy nhiên, ông Paleologos lưu ý rằng cuộc bầu cử sơ bộ với nhiều ứng viên có thể gây chia rẽ ý kiến của cử tri Cộng hòa đối với ông Trump và giúp ông trở thành ứng viên, tương tự như năm 2016.

Mặt khác, cùng thời gian với khảo sát của USA Today, cuộc khảo sát của Morning Consult cho thấy ông Trump dẫn trước ông DeSantis đến 18 điểm trong khi website khảo sát FiveThirtyEight cho thấy cựu tổng thống dẫn đầu trong hầu hết các khảo sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.