Bóng đá Việt Nam bất bại trước Thái Lan trong năm 2022

12/01/2023 17:20 GMT+7

Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam đều bất bại trước Thái Lan ở cả 'hạng mục' nam và nữ. Hy vọng, HLV Park Hang-seo và các cầu thủ tiếp tục mang đến niềm vui vô bờ cho khán giả ở chung kết AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam sắp đối đầu với đội Thái Lan ở 2 trận chung kết AFF Cup 2022. Vào lúc này, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất kỳ vọng vào chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 cho các chàng trai áo đỏ. Các CĐV có lý do để trông chờ nếu nhìn vào thống kê về thành tích đối đầu của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trong năm 2022.

Theo đó, các đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng (9 trận) và hòa (2 trận) với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong năm 2022, sau tổng cộng 11 lần chạm trán. Cụ thể, ở cấp độ đội tuyển nữ, đội Việt Nam giành chiến thắng 2 trận trước Thái Lan (thắng 2-0 ở VCK châu Á và thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 31). Đội U.18 nữ Việt Nam cũng đánh bại U.18 Thái Lan 1-0 ở giải vô địch U.18 nữ Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam bất bại trước Thái Lan trong năm 2022

ASEAN FOOTBALL

Bên cạnh đó, tất cả các đội nam cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam cũng bất bại trước Thái Lan trong năm 2022. Đội U.16 Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở giải U.16 Đông Nam Á. Sau đó, đội U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Thái Lan với tỷ số 3-0 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tại vòng loại giải U.17 châu Á.

Tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á, đội U.19 Việt Nam hòa Thái Lan trong cả 2 lần chạm trán với cùng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, ở lần gặp thứ 2 tại trận chung kết, đội U.19 Việt Nam giành chức vô địch sau khi thắng Thái Lan trên loạt đá luân lưu cân não. Còn tại giải giao hữu U.19 quốc tế Thanh Niên diễn ra ở Bình Dương, đội U.19 Việt Nam thắng U.19 Thái Lan 1-0.

Ở cấp độ U.23, Việt Nam thắng đến 2 trận sau 3 lần đối đầu với Thái Lan. Tại giải U.23 Đông Nam Á diễn ra ở Campuchia hồi đầu năm 2022, đội U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam thắng đội U.23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết.

Cũng ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, đội U.23 Việt Nam thắng U.23 Thái Lan 1-0 nhờ cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng và đoạt tấm huy chương vàng đại hội thể thao khu vực. Tại VCK U.23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan, đội bóng của HLV Gong Oh-kyun hòa 2-2 với Thái Lan (vòng bảng).

Những cầu thủ có thể được đá chính trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, tập chiều 12.1 tại sân Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ lên ngôi ở AFF Cup 2022

ĐỘC LẬP

Văn Lâm đang giữ sạch lưới tại AFF Cup 2022. Anh rất tập trung khi tập luyện vào chiều 12.1

ĐỘC LẬP

Ngọc Hải chỉ huy xuất sắc hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Nụ cười của Hoàng Đức

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, Việt Nam và Thái Lan chưa đụng độ nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong năm 2022. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là ở vòng bán kết AFF Cup 2020 (diễn ra cuối năm 2021). Khi đó, tuyển Việt Nam bị loại khi để thua 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 với Thái Lan ở bán kết lượt về. Nhưng lịch sử có thể thay đổi.

Hy vọng, HLV Park Hang-seo và các cầu thủ sẽ tiếp tục duy trì được thành tích đối đầu tốt của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2022 - giải đấu thuộc khuôn khổ năm 2022. Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón thầy trò HLV Polking trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt đi vào tối 13.1 trước khi sang Thái Lan để làm khách ở trận chung kết lượt về vào tối 16.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.