‘Bông hồng thép’ Nguyễn Thị Nhung nói lý do rút khỏi Liên đoàn Bắn súng Việt Nam

22/06/2022 21:54 GMT+7

HLV Nguyễn Thị Nhung - nhân vật có tầm ảnh hưởng đặc biệt đến kỳ tích của bắn súng Việt Nam tại đấu trường Olympic, đã xin rút lui, không tiếp tục ứng cử tại Đại hội Liên đoàn Bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ 7.

Cách đây 6 năm, sau khi cùng học trò xuất sắc Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV và HCB danh giá tại Olympic 2016, HLV Nguyễn Thị Nhung đã tiếp tục đắc cử chức phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tại Đại hội Liên đoàn Bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ 6 (2016 - 2020).

Được mệnh danh là “bông hồng thép” của thể thao Việt Nam, HLV Nguyễn Thị Nhung đã tạo được nhiều dấu ấn trong những thành tích sáng chói của bắn súng Việt Nam trên đấu trường thế giới và châu lục cũng như khu vực. Nhiều VĐV dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Nhung đã giành được những chiến công vang dội, trong đó kỳ tích của Hoàng Xuân Vinh đã trở thành mốc son chói lọi của thể thao Việt Nam.

HLV Nguyễn Thị Nhung và 2 học trò xuất sắc Hoàng Xuân Vinh (bìa phải), Trần Quốc Cường

THU SÂM

Mới đây, HLV Nguyễn Thị Nhung cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xuất sắc giành 7 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ tại SEA Games 31.

Tuy nhiên có những câu chuyện hậu trường của bắn súng Việt Nam mà người ngoại đạo ít ai biết tới. Trong quá trình hoạt động của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, đã xảy ra mâu thuẫn giữa cấp thượng tầng của tổ chức xã hội nghề nghiệp này. Công việc chuyên môn của HLV Nguyễn Thị Nhung đã bị can thiệp ít nhiều. Trước Olympic 2020 (Thế vận hội đã bị hoãn sang năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19), đã có ý kiến từ phía 1 vài quan chức của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam về việc không để nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh tham dự. Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã phải lên tiếng để bảo vệ và cuối cùng Hoàng Xuân Vinh mới có tên trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic 2020.

Đại hội Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khóa 6 (2016 - 2020)

CHÍ NGHĨA

Vì nhiều lý do khác nhau, HLV Nguyễn Thị Nhung đã chính thức xin rút lui khỏi Liên đoàn Bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ 7. Được biết, Đại hội Liên đoàn sẽ dự kiến tiến hành vào đầu tháng 7.2022. HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ, bà xin rút lui vì muốn chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Theo một lãnh đạo Tổng cục TDTT, mâu thuẫn nội bộ trong Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã dẫn đến việc HLV Nguyễn Thị Nhung không cảm thấy thoải mái khi làm việc, làm cản trở đến sự phát triển của bắn súng Việt Nam.

Không chỉ HLV Nguyễn Thị Nhung mà nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh (hiện là ủy viên thường vụ Ban chấp hành Liên đoàn) cũng xin rút lui khỏi đại hội Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khóa 7 (2022 - 2026).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.