Cà Mau: Chuyển 8 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra

Gia Bách
Gia Bách
13/01/2023 20:24 GMT+7

Trong năm 2022, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau phát hiện, chuyển 8 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 13.1, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh cuộc hội nghị tổng kết

CTV

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong năm 2022, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã phát hiện, chuyển 8 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT các cấp để điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, trong năm qua, công tác phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chủ động tập trung chỉ đạo, nhất là đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực phát sinh tại địa phương.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau yêu cầu các địa phương, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trong năm 2023 phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Đồng thời, xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật về mặt Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.