Các đội bóng ứng phó ra sao với tình trạng chấn thương trước thềm World Cup?

Minh Tân
Minh Tân
16/11/2022 05:48 GMT+7

Chấn thương là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ ĐTQG nào, đặc biệt là trong thời điểm World Cup 2022 đang đến rất gần.

Tất cả các cầu thủ sẽ góp mặt tại World Cup Qatar đều rất cẩn thận trong các trận đấu gần đây ở cấp độ CLB, bởi họ biết rằng chấn thương sẽ khiến mình không thể tham gia tranh tài tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ben Chilwell sẽ không góp mặt cho đội tuyển Anh sau khi dính chấn thương gân kheo trong thời gian bù giờ trước Dinamo Zagreb

REUTERS

Chúng ta đã chứng kiến chấn thương của Reece James và Ben Chilwell trong những tuần gần đây, khiến hai cầu thủ của Chelsea không thể cùng đội tuyển Anh đến Qatar. Và chắc chắn rằng, danh sách chấn thương trước thềm World Cup sẽ còn kéo dài hơn nữa.

May mắn thay, FIFA đã công bố quyết định trong thời gian 24 giờ trước khi trận đấu đầu tiên của mình bắt đầu, các đội có thể thay thế những cầu thủ không thể thi đấu do chấn thương hoặc dương tính với Covid-19.

Điều này cho phép các ĐTQG sẽ đảm bảo được tình hình lực lượng để tham gia tranh tài, đồng thời giải quyết tình trạng chấn thương sẽ làm cản trở kế hoạch của các HLV.

Neymar dính chấn thương ở World Cup 2014

REUTERS

Nhằm hỗ trợ các đội bóng tăng cường sức mạnh cho World Cup 2022, FIFA cũng đã quyết định để các đội bóng tham dự được đăng ký tối đa 26 cầu thủ, tăng 3 cầu thủ với thường lệ. Việc tăng số lượng cầu thủ đăng ký cho các đội tham dự của FIFA được các đội bóng rất hoan nghênh.

So với World Cup 2018, giải đấu năm nay cũng thêm một điều khác biệt đó là các đội bóng sẽ được thay 5 cầu thủ trong một trận đấu. Ban đầu điều này được các Liên đoàn bóng đá áp dụng để đối phó với đại dịch Covid-19, tuy nhiên giờ đây FIFA đã quyết định áp dụng quyền thay đổi 5 cầu thủ cho tất cả các trận đấu bóng đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.