Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo quốc tế ở Tam giác vàng khai gì?

Phạm Đức
Phạm Đức
17/08/2024 11:10 GMT+7

Hàng ngày, các 'nhân viên' trong đường dây lừa đảo quốc tế ở Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) sử dụng tài khoản Facebook ảo để kết bạn với người lạ chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm để lừa đảo.

Ngày 17.8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa công bố lời khai của những nghi phạm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế hoạt động tại khu vực Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) mà lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Lào vừa triệt phá.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo quốc tế ở Tam giác vàng khai gì?- Ảnh 1.

Nghi phạm Đinh Văn Châu tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, trong số 155 nghi phạm người Việt Nam bị bắt giữ, Đinh Văn Châu là một tổ trưởng trong đường dây lừa đảo quốc tế này.

Hé lộ chiêu thức đường dây lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam giác vàng

Tại cơ quan điều tra, Châu khai trước đây có đến tỉnh Bò Kẹo làm việc và được một người bạn quen biết rủ đến làm việc tại công ty riêng của người này.

Thời gian đầu, Châu làm việc như một nhân viên bình thường và không biết công việc đang làm là tốt hay xấu. Châu được công ty cho một số lợi nhuận và chức vụ để giữ lại làm việc. Quá trình làm việc phải ký hợp đồng, nếu muốn nghỉ làm thì phải đền hợp đồng với số tiền 70 triệu đồng.

Khi được cho làm tổ trưởng, Châu có nhiệm vụ hàng ngày phải lên công ty để giám sát, đôn đốc các nhân viên làm việc.

"Khi được cấp trên giao nhiệm vụ, tôi thông báo lại cho các nhân viên trong tổ. Hàng ngày, các nhân viên được giao kết bạn với người lạ trên mạng xã hội và phải tạo được tình cảm, niềm tin để sau này đưa con mồi vào ứng dụng kêu gọi đầu tư. Mỗi ngày, một nhân viên phải tương tác với 2 khách hàng mới. Những khách hàng này chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm", Châu khai.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo quốc tế ở Tam giác vàng khai gì?- Ảnh 2.

155 nghi phạm người Việt trong đường dây lừa đảo quốc tế bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Theo Châu, các nhân viên trong đường dây lừa đảo được hướng dẫn quy trình đi tìm khách hàng, cách làm quen để tạo được tình cảm ngày càng sâu hơn.

Một người phụ nữ nằm trong số 155 nghi phạm bị bắt cũng khai nhận, khi làm việc trong đường dây lừa đảo tại khu vực Tam giác vàng, cô được hứa trả lương mỗi tháng 5.000 nhân dân tệ.

"Hàng ngày, tôi được quản lý và tổ trưởng giao cho các tài khoản Facebook ảo để đi nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam. Các Facebook ảo thể hiện là những doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng hình ảnh ăn chơi ở những nơi sang trọng. Lúc đầu nói chuyện với khách hàng sẽ hỏi năm sinh, quê quán, rồi sau đó nói chuyện quan tâm đến cuộc sống của nhau. Khi "con mồi" đã tin tưởng thì sẽ dẫn dắt họ vào "mua phòng" nộp tiền đầu tư", người phụ nữ này khai.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo quốc tế ở Tam giác vàng khai gì?- Ảnh 3.

Nhiều cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo bị lực lượng chức năng thu giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Cũng theo lời khai của người phụ nữ này, trong vòng 3 ngày, nếu không có khách hàng tiềm năng nói chuyện, các nhân viên trong đường đường dây sẽ bị trừ tiền, thậm chí còn bị phạt bằng việc chống đẩy, hít đất, có nhiều nhân viên còn bị đánh đập.

"Trong vòng 2 tháng đầu làm việc cho đường dây lừa đảo, do không có doanh thu và bị phạt nên tôi chỉ được trả lương với số tiền 4.000 nhân dân tệ. Nhiều lần tôi muốn về nhưng bị họ nhốt không cho ra khỏi tòa nhà. Tôi cũng gọi điện về quê nhà hỏi vay tiền đền hợp đồng để về nhưng không vay được", người phụ nữ này khai thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.