Các trung tâm ngoại ngữ, trường dân lập phải công khai những thông tin gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
08/11/2021 15:29 GMT+7

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập bao gồm trường dân lập, trung tâm ngoại ngữ phải cam kết chất lượng giáo dục với giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục...

Trung tâm ngoại ngữ "biến mất" khiến giáo viên và học viên thiệt hại tài chính

đ.n

Ngày 8.11, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trung tâm ngoại ngữ… phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những chế độ chính sách với người lao động, công khai cam kết chất lượng giáo dục.

Theo đó Sở GD- ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục ngoài công lập bao gồm các trường phổ thông ngoài công lập, trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống, tư vấn du học… công khai thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời trên trang thông tin điện tử những nội dung như sau:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục (điều kiện, đối tượng tuyển sinh, chương trình giáo dục mà cơ sở thực hiện…) và giáo dục thực tế (quy mô, kết quả đào tạo), chỉ tiêu tuyển sinh, các môn học của từng khóa học, chuyên ngành…

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục như cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên…

Công khai thu chi tài chính như mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học, chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí…

Đồng thời, việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải đảm bảo chuẩn trình độ được đào tạo và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, thực hiện đầy đủ quyền của giáo viên…

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý việc yêu cầu các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện việc công khai những thông tin nói trên là nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước sau cấp phép đối với những cơ sở nằm trong hệ thống giáo dục này.

Trước đó, Sở GD-ĐT hôm 25.10 đã gửi công văn đề nghị trưởng phòng giáo dục TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện hỗ trợ rà soát thông tin hoạt động giáo dục thực tế của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trong kế hoạch thanh tra năm học 2021 - 2022, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin sẽ thanh tra, kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ, tin học tại những khu vực như Q.4, 6, 7, 10, 11 về việc thực hiện hoạt động giảng dạy và công tác quản lý.

Sở GD-ĐT TP.HCM có động thái trên sau khi một số trung tâm ngoại ngữ bất ngờ đóng cửa. Nhiều học sinh, phụ huynh cùng giáo viên phản ánh họ không thể liên lạc được với người chịu trách nhiệm của các trung tâm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.