
Nhóm Quan sát viên ASEAN tại một khu vực ở tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia
ẢNH: AFP
Tờ Khmer Times ngày 2.3 đưa tin Campuchia đang thúc đẩy việc triển khai các đội khảo sát chung để tiếp tục lắp đặt các mốc biên giới tạm thời tại các khu vực tranh chấp và dựng dây thép gai để bảo vệ đền Preah Vihear.
Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Pen Bona cho biết Ban thư ký nhà nước về biên giới (SSBA) đã gửi một số công hàm ngoại giao tới Thái Lan, công hàm gần đây nhất được chuyển giao vào ngày 23.2.
Campuchia đề nghị Đoàn khảo sát chung Campuchia - Thái Lan tiếp tục lắp đặt các mốc biên giới tạm thời từ số 42 đến 47 tại các làng Chouk Chey và Prey Chan, cũng như các mốc từ số 52 đến 59 tại huyện Kamrieng, tỉnh Battambang.
Campuchia cũng đề xuất tái xây dựng 15 cột mốc biên giới dựa trên mô hình thời Pháp tại các địa điểm đã được thỏa thuận trước đó và tiếp tục phân định ranh giới ở một số khu vực.
Thủ tướng Hun Manet muốn xung đột Campuchia - Thái Lan được giải quyết hòa bình
Liên quan căng thẳng biên giới, tờ The Nation hôm 28.2 dẫn lời phát ngôn viên Winthai Suravee của Quân đội Hoàng gia Thái Lan khẳng định rằng thông tin tình báo đến nay chưa cho thấy bất cứ sự di chuyển nào của hệ thống pháo phản lực phóng loạt PHL-03 của Campuchia dọc biên giới.
Ông Winthai cảnh báo rằng Thái Lan sẽ tấn công sâu vào lãnh thổ Campuchia nếu Campuchia sử dụng hệ thống này nhắm vào Thái Lan.
"Quân đội luôn sẵn sàng mọi lúc, với cả lực lượng lục quân và không quân, để bảo vệ đất nước trên mọi phương diện. Thái Lan vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và tôn trọng các quy tắc đã được hai bên nhất trí, đồng thời đảm bảo an toàn cho binh sĩ và người dân ở khu vực biên giới", ông nói.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro hôm 27.2, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tái khẳng định cam kết của Thái Lan đối với nỗ lực hòa bình trong khu vực.
Ông Sihasak cảm ơn Philippines về vai trò lãnh đạo Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) trong việc theo dõi diễn biến liên quan lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời cập nhật tình hình biên giới giữa hai nước. Philippines là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2026.
Bình luận (0)