Cận cảnh 50 tấn caffeine 'núp bóng' bao xi măng, thức ăn chăn nuôi

Cận cảnh 50 tấn caffeine 'núp bóng' bao xi măng, thức ăn chăn nuôi

Trần Cường
Trần Cường
19/05/2026 19:41 GMT+7

Nhìn bề ngoài, đó chỉ là những bao xi măng, túi cám chăn nuôi xếp chồng lên nhau trong kho hàng. Nhưng khi lực lượng chức năng mở ra, bên trong là hàng chục tấn caffeine - nguyên liệu đang được tuồn sang Lào, Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp.

Chiều 19.5.2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị công bố kết quả triệt phá đường dây buôn lậu caffeine qua biên giới.

Cận cảnh 50 tấn caffeine 'núp bóng' bao xi măng, thức ăn chăn nuôi

Tại hội nghị, đại diện C04 cho biết đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, được phát hiện qua phối hợp giữa C04 và Công an tỉnh Điện Biên. Caffeine được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó vận chuyển qua Lào đến Myanmar, nơi chất này được dùng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Đây là kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An, điểm tập kết cuối cùng trước khi lô hàng thông quan.

Các đối tượng đã thay toàn bộ vỏ bao bì của caffeine, đóng lại thành các bao giống hệt hàng hóa thông thường, rồi khai báo hải quan lẫn vào trong các chuyến hàng hợp pháp.

Lật tẩy chiêu buôn lậu 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược Viện Y học cổ truyền Trung ương

Toàn bộ chuyên án thu hơn 50 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng, bắt giữ 6 xe ô tô cùng nhiều thiết bị. 10 bị can bị khởi tố tại Việt Nam, phía Lào bắt thêm 6 đối tượng.

Tại Lào, mua bán caffeine từ 10 kg trở lên có thể bị xử tử hình.

Còn tại Việt Nam, chất này được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.