Cảnh báo ngập úng ở Hà Nội và nhiều đô thị Bắc bộ

31/05/2022 11:12 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo ngập úng đô thị ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ có mưa lớn kéo dài suốt đêm 30.5 và sẽ còn kéo dài trong hôm nay 31.5.

Cập nhật diễn biến mưa lớn đến sáng nay 31.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 30.5 và rạng sáng 31.5, ở Bắc bộ đã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 60 - 130 mm.

Hà Nội có nguy cơ ngập úng trở lại khi thời tiết hôm nay 31.5 vẫn còn có mưa to vào chiều và tối

ĐẬu Tiến Đạt

Đặc biệt, ở Thái Nguyên có điểm mưa đến hơn 300 mm. Còn tại Hà Nội, trong khoảng 6 tiếng gần đây cũng có một số điểm mưa trên 100 mm. Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Dự báo thời tiết Hà Nội đến sáng nay, trời vẫn mưa nhưng cường độ mưa không lớn. Dự báo trong khoảng chiều và tối nay, mưa lớn sẽ quay trở lại với xác suất 70 - 80%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, với lượng mưa đã qua và dự báo tiếp tục có mưa lớn thì khu vực vùng núi phía bắc có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Một số vùng trũng thấp cũng có thể bị ngập úng.

Dự báo thời tiết Hà Nội đến sáng nay, trời vẫn mưa nhưng cường độ mưa không lớn. Khoảng chiều và tối nay, mưa lớn sẽ quay trở lại với xác suất 70 - 80%. Tuy nhiên, Hà Nội và khu vực đô thị ở các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Ninh vẫn được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra ngập úng.

Do mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua, dự báo từ hôm nay đến ngày 1.6, các sông suối ở Bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu từ 2 - 5 m, hạ lưu từ 1,5 - 2,5 m. Trong đợt lũ này, mực nước một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 - 2.

Trước đó, chiều 29.5, Hà Nội ngập úng trên diện rộng do mưa lớn cấp tập. Mưa lớn diễn ra tập trung từ 14 - 16 giờ, với tổng lượng mưa tích lũy trong khoảng 2 giờ tại một số điểm: Văn Điển 118 mm; Láng 138 mm; Tây Hồ 150 mm; Cầu Giấy 170 mm. Trong khi đó, số liệu quan trắc lịch sử tại trạm khí tượng Láng, lượng mưa tích lũy trong 2 giờ ghi nhận ngày 18.6.1986 chỉ là 132,5 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa 170 mm ở Q.Cầu Giấy đo trong 2 giờ là lớn nhất theo số liệu có được từ trước đến nay, ứng với chu kỳ khoảng 100 năm xuất hiện một lần. Lượng mưa 150 mm ở Q.Tây Hồ ứng với chu kỳ khoảng 50 năm xuất hiện một lần.

Trong trận mưa lớn chiều 29.5, Hà Nội có 35 điểm ngập úng trong thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.