Cảnh báo về chứng viêm ở tuổi trung niên

04/11/2017 04:35 GMT+7

Chứng viêm mạn tính ở tuổi trung niên có liên quan đến sự gia tăng rủi ro teo não và mắc bệnh Alzheimer sau này trong đời.

Theo báo The New York Times, các chuyên gia của Trường Y Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã xem xét 1.633 người có độ tuổi bình quân 53 trong thời gian từ năm 1987 - 1989, đo số lượng bạch cầu và nhiều protein khác báo hiệu chứng viêm. Họ theo dõi các đối tượng trong 24 năm.
Vào năm 2011 - 2013, khi các đối tượng đạt độ tuổi bình quân 77, các nhà khoa học đã dùng máy chụp MRI để đo khối lượng não và thử nghiệm năng lực tâm thần bằng một bài tập nhớ từ.
Kết quả cho thấy, càng có nhiều chỉ dấu báo hiệu chứng viêm tăng cao trong đời thì khối lượng nhiều phần của bộ não càng nhỏ, bao gồm những phần liên quan đến bệnh Alzheimer. Mức viêm tăng cao cũng liên quan đến kết quả tồi tệ hơn trong cuộc kiểm tra về trí nhớ.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Neurology. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.