Cầu không phải là nơi dừng đỗ xe để ngắm cảnh, chụp hình…

11/07/2022 05:36 GMT+7

Nhiều bạn đọc ủng hộ việc CSGT lập biên bản, xử phạt 500.000 đồng đối với những người dừng xe ngắm cảnh, check-in trên cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM), đồng thời mong CSGT thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 9.7, đội CSGT-TT Công an Q.1 phối hợp Công an P.Bến Nghé (Q.1) và đội CSGT-TT Công an TP.Thủ Đức tiến hành tuần tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe trái quy định trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối giữa Q.1 và TP.Thủ Đức). Rất nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản, xử phạt.

Điển hình, khoảng 16 giờ 30, trong lúc ông N.H.T (60 tuổi) cùng con gái N.T.D.H (26 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) dừng xe máy trên cầu Thủ Thiêm 2 để chụp ảnh, ngắm cảnh thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản. Tại thời điểm kiểm tra, 2 cha con ông T. không xuất trình được giấy đăng ký cũng như bằng lái xe.

CSGT cho biết chị H. bị phạt 500.000 đồng vì lỗi dừng đỗ xe trên cầu. Vì không xuất trình được giấy tờ cần thiết, chị H. bị tạm giữ xe. Ngay lúc đó, chị H. đón xe về nhà lấy giấy tờ, sau đó đến cơ quan chức năng để làm việc. Còn ông T. phân bua từ ngày cầu Thủ Thiêm 2 được khánh thành, nay là ngày đầu tiên ông đến đây để ngắm cầu, rồi chưa ngắm được bao lâu thì bị phạt. “Tôi là dân ở đây rồi, người Sài Gòn. Nhưng mà cầu thì mới khánh thành, cho nên tôi không biết dừng xe ở đây bị phạt. Nếu mà biết thì đâu có ngừng làm gì để rắc rối như vậy. Cái này là nói thiệt!”, ông T. nói.

Xe của người vi phạm dừng đỗ trên cầu Thủ Thiêm 2 bị tạm giữ

CAO AN BIÊN

Tương tự, chị Đ.T.M.D (20 tuổi, quê Quảng Ninh) cũng dừng xe máy trên cầu ngắm cảnh và bị lực lượng chức năng lập biên bản. Chị D. hết sức bất ngờ và bối rối, nói rằng bản thân biết việc dừng xe trên cầu như vậy là không đúng với quy định của pháp luật, nhưng thấy mọi người xung quanh cũng dừng đỗ nên chị nghĩ là không sao…

CSGT xử phạt là đúng rồi !

“Nhiều người nói chuyện lạ thiệt, thi lấy bằng lái xe mà không biết việc cấm đừng đỗ xe trên cầu. Luật có lâu rồi, chẳng qua bình thường không có người đi xử lý. Luật là để răn đe, giáo dục, bị phạt một lần cho nhớ lần sau đừng vi phạm. Càng là công chức, viên chức nhà nước thì càng phải gương mẫu chấp hành”, bạn đọc (BĐ) Bé Heo viết. Cùng quan điểm, BĐ Luan Phan cho rằng: “Quy định đã có từ lâu rồi, không được tụ tập dưới mọi hình thức trên các cây cầu…, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nguy hiểm, vừa gây mất trật tự và mất văn minh đô thị… Mong mọi người hãy tự giác chấp hành luật lệ. Và cũng đề nghị CSGT thường xuyên kiểm tra, xử phạt để đảm bảo an toàn giao thông là trên hết”.

Trong khi đó, BĐ Văn Tuy nêu thực trạng “Không phải chỉ có cây cầu Thủ Thiêm 2 không đâu. Hầu như cây cầu mới nào khi đưa vào sử dụng cũng đều có nhiều người dừng đỗ xe để chụp hình, ngắm cảnh, cá biệt có trường hợp còn tụ tập ngồi ăn uống, nhậu nhẹt. Cái này thì báo chí đã thông tin rồi. Làm như vậy là vi phạm luật giao thông, gây cản trở và mất an toàn giao thông, nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, nguy hiểm lắm” và bày tỏ: “CSGT xử phạt là rất đúng, đề nghị làm thường xuyên, liên tục”.

Xem lại việc sát hạch cấp giấy phép lái xe

Đó là đề xuất của nhiều BĐ, sau khi đọc những lời phân bua của người vi phạm. BĐ LHTien viết: “Qua việc xử phạt những người dừng đỗ xe trái quy định trên cầu Thủ Thiêm 2, có thể thấy rằng nhiều người còn chưa biết hết luật giao thông, hay là thi lấy bằng lái xong thì quên hết lý thuyết? Rất mong mọi người khi học luật giao thông phải học hết sức nghiêm túc, nhớ kỹ và chấp hành tốt. Có như vậy mới đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho cộng đồng được”.

Đồng tình ý kiến trên, BĐ Hung Binh Nguyen kể: “Tôi thấy việc học lý thuyết để thi lấy giấy phép lái xe còn nặng về “mẹo làm bài” hơn là nắm vững luật, biết phân tích đúng - sai để chấp hành tốt. Do vậy, nhiều người lấy được giấy phép lái xe, nhưng hiểu luật thì… lơ mơ. Đề nghị ngoài việc xử phạt tiền, giữ xe…, nên bắt buộc phải học lại luật giao thông”. BĐ Anh Tam cũng bày tỏ: “Hằng ngày ra đường thấy giao thông của mình mà buồn, mỗi người đi mỗi kiểu. Tôi rất ủng hộ việc bắt người vi phạm phải học lại luật giao thông và phải thi đạt yêu cầu thì mới trả lại giấy phép lái xe”.

Không hiểu sao có nhiều người học luật giao thông kiểu gì mà không biết dừng đỗ xe trên cầu để ngắm cảnh, chụp ảnh… là sai.

survivorbmw

CSGT nên kiểm tra, xử phạt thường xuyên thì mới mong chấm dứt được việc dừng đỗ xe trên cầu sai luật.

Đoàn Hòa

Đề nghị phải phạt cả những người để tràn xe ra ngoài đường, như là dọc công viên bến Bạch Đằng đường Tôn Đức Thắng. Cả một khu vừa xây dựng xong đẹp thế mà xe cộ để lung tung nhìn nhếch nhác quá...

Mquan Le

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.