
Câu like bất chấp
Nhiều người vẫn 'ngây thơ' sử dụng mạng xã hội để câu kéo sự chú ý, cho đến khi phải đối mặt với pháp luật mới biết mình đã trót dại.
Bí quyết để có lượt like khủng không chỉ là đầu tư xây dựng hình ảnh và nội dung, mà quan trọng là phải tuân theo các chỉ thị đăng bài của Instagram.
Vấn nạn tin giả trên mạng xã hội lâu nay vẫn âm ỉ lan truyền như những mầm bệnh, sẵn sàng bùng phát ra cộng đồng khi có sự kiện nóng được dư luận quan tâm.
Muốn chia sẻ thành tựu, ý kiến hoặc bình luận trên mạng xã hội không phải là điều xấu, nhưng nếu luôn cần sự động viên bằng lượt 'thích' (like), thả tim khi đăng tải (post) bài viết lên mạng xã hội thì không phải điều lành mạnh.
Một cô gái ở Huế vừa bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì sử dụng tin giả (Fake news) thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 đăng lên mạng xã hội.
Ngày 9.6, Cơ quan CSĐT Công anTP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay phim, tung lên Facebook câu like.
Sáng 12.5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng thưởng nóng tổ công tác bắt nhanh nhóm 'quái xế' đua xe, bốc đầu xe ngay trung tâm thành phố rồi quay clip để câu like trên mạng xã hội.
Một thanh niên ở Nghệ An mặc trang phuc phục công an rồi chụp ảnh đăng facebook để câu like "cho vui", đã bị Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) xử phạt hành chính 1 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ xử phạt hành chính đối với nhóm người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ giả trang 'cái bang' ở phố cổ Hội An.
Nhiều bạn đọc bức xúc trước hình ảnh nhóm người giả dạng ăn xin ở phố cổ Hội An, cho rằng quá phản cảm, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ mục đích của nhóm người này và xử lý nghiêm để răn đe.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ động cơ, mục đích nhóm người nhà Phan Văn Anh Vũ giả trang 'cái bang’ tại phố cổ Hội An.
Ngay sau khi 'đăng đàn' xin lỗi trên Facebook, nhóm người nhà bị án Phan Văn Anh Vũ 'giả trang ăn xin ở phố cổ Hội An' đã đến cơ quan công an trình diện, khai báo sự việc.