Với những người thường xuyên di chuyển qua khu vực nút giao An Phú, sự thay đổi sau khi Nhánh cầu N4 được đưa vào khai thác có thể cảm nhận khá rõ. Tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, phương tiện nay có thêm một hướng lưu thông, giúp các dòng xe được phân tách rõ ràng.
Nhánh cầu N4 và nhánh cầu trái Giồng Ông Tố chính thức thông xe từ sáng 21.8.2026, mở thêm hướng kết nối giữa đường Đồng Văn Cống và đường Mai Chí Thọ. Theo ghi nhận, các phương tiện đã bắt đầu lưu thông ổn định trên hai hạng mục mới.

Nhánh cầu N4 và nhánh cầu trái Giồng Ông Tố chính thức thông xe từ sáng 21.8.2026
ẢNH: CÔNG KHỞI
Cầu N4 mở hướng mới, giao thông tại nút giao An Phú thay đổi ra sao?

Ông Văn Tấn Sậu cho biết, từ khi nhánh cầu N4 thông xe, tuyến đường đã trở nên thông thoáng hơn
ẢNH: SẦM ÁNH
Nhánh N4 dài gần 468 m, phần cầu dài khoảng 370 m, rộng từ 9 - 10,1 m, được tổ chức một chiều với hai làn xe. Từ Đồng Văn Cống, phương tiện có thể đi lên cầu Giồng Ông Tố mới để kết nối về đường Mai Chí Thọ, theo hướng nút giao An Phú và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Theo anh Doãn Ngọc Thọ, người thường xuyên lưu thông qua khu vực, trước đây giao thông tại đây thường xuyên ùn ứ, nhất là khi nhiều dòng xe cùng lúc qua nút giao. Từ khi nhánh N4 được đưa vào khai thác, phương tiện có thêm hướng lưu thông trên cao, giúp việc đi lại thuận lợi và thông thoáng hơn.
Nhánh cầu mới cũng góp phần tách các dòng xe theo từng hướng, giảm áp lực cho khu vực giao cắt bên dưới và từng bước hoàn thiện tổ chức giao thông tại nút giao An Phú.

Nhánh cầu mới cũng góp phần tách các dòng xe theo từng hướng, giảm áp lực cho khu vực giao cắt bên dưới và từng bước hoàn thiện tổ chức giao thông tại nút giao An Phú
ẢNH: CÔNG KHỞI

Từ Đồng Văn Cống, phương tiện có thể đi lên cầu Giồng Ông Tố mới để kết nối về đường Mai Chí Thọ, theo hướng nút giao An Phú và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
ẢNH: SẦM ÁNH
Nhánh N4 được đưa vào khai thác là một trong những hạng mục góp phần hoàn thiện tổ chức giao thông tại nút giao An Phú. Khi các hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thành, khu vực này được kỳ vọng sẽ hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ hơn, tăng khả năng lưu thông từ khu vực cảng Cát Lái qua Mai Chí Thọ đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giảm áp lực cho cửa ngõ phía đông thành phố.
Nút giao An Phú là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM, được khởi công từ tháng 12.2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỉ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3.2027. Khi đó, công trình sẽ kết nối đồng bộ với nút giao Mỹ Thủy, góp phần tăng khả năng lưu thông trên trục đường ra vào cảng Cát Lái.
Bình luận (0)