Cầu thủ Real Madrid lo lắng với trọng tài bắt chính ở trận đấu với Chelsea

Văn Trình
Văn Trình
18/04/2023 06:15 GMT+7

Theo trang Marca của Tây Ban Nha, sau khi ông Daniele Orsato được chỉ định bắt chính trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Chelsea, nhiều cầu thủ của “Los Blancos” đã cảm thấy rất lo lắng.

Ở trận đấu lượt đi, Real Madrid đã có được lợi thế khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà Bernabeu bằng các bàn thắng của Karim Benzema và Marco Asensio. Chelsea đã thể hiện một thế trận bế tắc cộng thêm việc đoàn quân của HLV Lampard không có được phong độ cao ở chuỗi trận gần đây, nhiều người nhận định rằng “Kền kền trắng” sẽ tiếp tục có một trận đấu dễ dàng trên sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, theo trang Marca, nhiều sự lo lắng tại Real Madrid đã xuất hiện khi trọng tài Daniele Orsato được chỉ định sẽ bắt chính ở trận lượt về. Trọng tài người Ý là người bắt chính ở trận đấu mà Real Madrid đã nhận thất bại 1-2 trước Manchester City ở trận lượt đi vòng 16 đội vào năm 2020.

Ở trận đấu khi ấy, nhiều cầu thủ của “Los Blancos” tỏ ra không hài lòng với những quyết định của ông Daniele Orsato. Điển hình là việc ông quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 81 của trận đấu khi Dani Carvajal phạm lỗi với Raheem Sterling. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau khi Real Madrid nhận bàn thua thứ 2, trọng tài Daniele Orsato tiếp tục rút ra tấm thẻ đỏ cho Sergio Ramos sau tình huống phạm lỗi với Gabriel Jesus.

Cầu thủ Real Madrid lo lắng với trọng tài bắt chính ở trận đấu với Chelsea  - Ảnh 1.

Ông Daniele Orsato rút thẻ đỏ cho Ramos ở trận gặp Manchester City vào năm 2020

AFP

Sau trận đấu lượt đi tại Champions League với Manchester City vào năm 2020, Vinicius đã phàn nàn về công tác trọng tài: “Gabriel Jesus đã phạm lỗi trong bàn thua đầu tiên và mọi người đều biết điều đó. Chúng tôi có VAR nhưng trọng tài không muốn đi xem lại. Tôi có thể nhìn thấy nó từ rất xa và nó rất rõ ràng.

Các trọng tài luôn đến đây và cố tình đưa ra các quyết định chống lại chúng tôi, điều đó luôn luôn như vậy. Chúng tôi là đội đã giành được nhiều danh hiệu VĐQG và nhiều Champions League nhất, nó sẽ luôn như thế này”.

Luka Modric là cầu thủ không hài lòng nhất với quyết định giao quyền bắt chính trận đấu cho ông Daniele Orsato của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Tại trận bán kết World Cup 2022 khi Croatia bị loại bởi Argentina, Luka Modric cũng đã có những phàn nàn về quyết định của trọng tài người Ý. Tiền vệ này cho rằng lẽ ra Croatia phải được hưởng một quả phạt góc trước khi Argentina có tình huống tấn công và vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Lionel Messi.

Luka Modric chia sẻ: “Đó là thời điểm quan trọng của trận đấu, ông ấy không cho chúng tôi hưởng phạt góc và sau đó lại thổi phạt đền cho Argentina. Tôi không thể tin rằng ông ấy lại đưa ra một quyết định quan trọng như vậy vào thời điểm nhạy cảm, nó đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu.

Tôi không bao giờ nói về trọng tài, nhưng hôm nay không thể không nói. Ông ta là một trong những người tồi tệ nhất mà tôi biết. Không chỉ vì trận đấu hôm nay, ông ấy đã đưa ra nhiều quyết định không chính xác và tôi chưa bao giờ có một kỷ niệm đẹp về ông ấy. Đó là một thảm họa”.

Cầu thủ Real Madrid lo lắng với trọng tài bắt chính ở trận đấu với Chelsea  - Ảnh 2.

Luka Modric từng cho rằng những quyết định của ông Daniele Orsato tại bán kết World Cup 2022 là một "thảm họa"

AFP

Ông Daniele Orsato là một trong những trọng tài hàng đầu của bóng đá châu Âu và đã cầm còi ở nhiều trận đấu quan trọng. Trong quá khứ, trọng tài người Ý đã bắt chính ở 7 trận đấu có sự xuất hiện của Real Madrid. Trong đó, “Kền kền trắng” đã thắng 3 trận và thua 4 trận. Ngoài ra, ông cũng đã rút 17 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ cho các cầu thủ “Los Blancos”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.