Vừa qua, Quỹ Khởi sự từ tâm, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, tổ chức Save the Children tổ chức hội thảo "Từ mô hình đến chất lượng chăm sóc trẻ em mồ côi vì sự phát triển toàn diện của trẻ em". Sự kiện có hơn 60 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, cơ sở chăm sóc trẻ em, các nhà nghiên cứu... tham gia.
Thay đổi hướng tiếp cận, chăm sóc trẻ em mồ côi
TS Trần Thị Anh Thư, đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm chia sẻ: "Việc chăm sóc trẻ em mồ côi đang có xu hướng chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên loại hình/mô hình chăm sóc sang chú trọng chất lượng chăm sóc thực tế và kết quả phát triển toàn diện của trẻ".
Cụ thể, chất lượng mối quan hệ giữa trẻ và người trực tiếp chăm sóc, sự hỗ trợ về tâm lý - xã hội, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ xã hội, môi trường an toàn có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Từ đó đặt ra nhu cầu cần có cách tiếp cận toàn diện hơn trong xây dựng chính sách và triển khai các dịch vụ chăm sóc trẻ em tại Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 60 đại biểu
Ảnh: Phi Lê
Ông Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM cho biết: "Trẻ em mồ côi có hoàn cảnh và nhu cầu hỗ trợ rất đa dạng. Có trẻ vẫn còn người thân chăm sóc nhưng gia đình gặp khó khăn về kinh tế, hạn chế về kỹ năng chăm sóc hoặc khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Có trẻ cần được hỗ trợ chuyên sâu về tâm lý, giáo dục, sức khỏe, phục hồi tổn thương hoặc bảo vệ trước các nguy cơ bị xâm hại, bỏ rơi, bóc lột...".
Hiện nay, công tác chăm sóc trẻ em mồ côi được thực hiện thông qua 3 nhóm mô hình chủ yếu: chăm sóc dựa vào gia đình và cộng đồng; tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ở các cơ sở ngoài công lập.

Ông Phạm Đình Nghinh phát biểu tại hội thảo
Ảnh: Phan Diệp
Mỗi mô hình có vai trò riêng, đặt ra những yêu cầu và thách thức cần có sự phối hợp của nhiều chủ thể trong hệ thống bảo vệ trẻ em.
Trong đó, nhà nước giữ vai trò định hướng, ban hành chính sách và tổ chức thực hiện. Gia đình và cộng đồng là môi trường chăm sóc quan trọng; các cơ sở dịch vụ cung cấp hỗ trợ chuyên môn. Các tổ chức xã hội giữ vai trò cầu nối, đồng hành, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.
Giám sát hoạt động và hỗ trợ người trực tiếp chăm sóc trẻ mồ côi
Tại hội thảo, các chuyên gia bày tỏ sự quan tâm nhiều nhất đến việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và giám sát hoạt động chăm sóc trẻ mồ côi tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập.
Đồng thời, đại diện lãnh đạo các cơ sở cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc hỗ trợ đến người đang trực tiếp chăm sóc trẻ mồ côi trong bối cảnh nhiều nơi đang thiếu hụt nhân lực có chuyên môn.
Ông Nguyễn Lữ Gia, tổ chức Save the Children, chia sẻ, hiện nay Việt Nam không thiếu bộ tiêu chí, bao gồm cả quy chuẩn trong nước và các hướng dẫn chi tiết từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về chăm sóc thay thế.

Ông Nguyễn Lữ Gia kiến nghị giải pháp giám sát hoạt động chăm sóc trẻ mồ côi
Ảnh: Phan Diệp
Về tư duy giám sát, theo ông Gia: "Giám sát để đồng hành và hỗ trợ chứ không phải giám sát để soi lỗi, phát hiện sai phạm rồi đóng cửa. Nếu chỉ tập trung vào xử phạt sẽ khiến các cơ sở lo lắng và tìm cách che giấu, thay vào đó cần giám sát để giúp họ chuẩn hóa mô hình".
Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề xuất giải pháp giám sát bằng công nghệ (camera) để đảm bảo sự minh bạch, công bằng, nhưng lưu ý cần có quy chế sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ.
Để đảm bảo sự phát triển toàn diện và tương lai bền vững cho các em, cần thống nhất phương pháp, chính sách, kiến thức và kỹ năng chăm sóc dựa trên cách tiếp cận quyền trẻ em.
Bên cạnh đó, cần quan tâm đến chính sách và nâng cao năng lực cho người trực tiếp chăm sóc trẻ, bất kể họ ở cộng đồng, gia đình hay các cơ sở công lập và ngoài công lập.

Ông Đặng Hoa Nam tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội thảo
Ảnh: Phan Diệp
Theo ông Nam, có 3 khâu đột phá trong tương lai mà Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các đơn vị liên quan hướng đến đó là:
- Phát triển mạng lưới cộng tác viên xã hội: Để nắm chắc tình hình trẻ em ngay tại từng địa bàn dân cư và cộng đồng.
- Đổi mới mô hình chăm sóc: Chuyển dịch từ mô hình tập trung sang chăm sóc tại gia đình, cộng đồng hoặc nhóm nhỏ theo xu hướng quốc tế.
- Quy hoạch nguồn lực: Huy động và công khai minh bạch các nguồn lực xã hội, giám sát để nguồn lực này thực sự đến được với trẻ em nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc.
Bình luận (0)