Chàng trai 9X giải bài toán dữ liệu ngành thực phẩm

25/12/2021 12:32 GMT+7

Chàng trai 9X đã nghiên cứu thành công và cho ra đời một sản phẩm hỗ trợ tự động hóa dữ liệu, giúp doanh nghiệp thực phẩm giảm thiểu thời gian xử lý giấy tờ, chứng nhận bằng cách thủ công.

Chấp nhận học lại từ đầu

Từ một nhân viên sản phẩm công nghệ của Ngân hàng quốc gia Úc, năm 2018, anh Nguyễn Thái Nhật (30 tuổi) chuyển sang lĩnh vực thực phẩm. Anh đến Canada và tình cờ gặp Lucas Cunha, người có kinh nghiệm trong mảng xuất nhập khẩu thực phẩm.

Sau khi nghe Lucas nói về khó khăn khi quản lý nguồn gốc thực phẩm thủ công, Nhật nhận ra công nghệ có thể giải quyết bài toán này. Thế là anh cùng bạn đồng hành bắt tay nghiên cứu, xây dựng nền tảng Otrafy.

Thái Nhật và Lucas Cunha giới thiệu nền tảng Otrafy trong một hội thảo về khởi nghiệp

NVCC

“Chuyển từ ngân hàng sang thực phẩm, tôi không có khái niệm hay kiến thức gì về nó, đến một công ty lớn về thực phẩm tôi cũng không biết. May mắn, Lucas là người có kinh nghiệm mảng này đã hỗ trợ tôi suốt năm đầu tiên. Tôi nghiên cứu tài liệu rồi quan sát thực tế, học thêm mỗi ngày”, anh kể.

Nhờ khả năng học nhanh cộng thêm kinh nghiệm về công nghệ, đầu năm 2019, anh dần hiểu hết mọi thứ diễn ra trong ngành thực phẩm, đặc biệt về thủ tục, quản lý giấy tờ và hoàn thiện nền tảng Otrafy.

Thế là, anh Nhật quyết định đến Mỹ, nơi ngành công nghiệp thực phẩm phát triển mạnh nhất và nộp đơn vào vườn ươm start-up (khởi nghiệp) lớn thế giới Techstar. “Tỷ lệ nhận đơn là 1% trong 17.000 đơn nhưng tôi muốn tìm kiếm cơ hội cho mình. Với kinh nghiệm tham gia cuộc thi lớn nhỏ trước kia, tôi kể câu chuyện về sản phẩm, tầm nhìn và sứ mệnh, nhất là giá trị thực tiễn mà nó mang lại. May mắn, chúng tôi được nhận”, anh nói.

Sau đó, anh Nhật chính thức ra mắt nền tảng Otrafy vào năm 2020 và sớm thuyết phục được các tập đoàn thực phẩm hàng đầu nước Mỹ như Cargill, Kemps, General Mills sử dụng thử.

Anh có thế mạnh về công nghệ, từng làm việc ở Ngân hàng quốc gia Úc

NVCC

Giảm thời gian đọc, lọc thông tin

Nền tảng Otrafy được xây dựng dưới dạng website, có thể tự động hóa thu thập, lưu trữ và chuyển dữ liệu chứng nhận của nhà cung cấp thực phẩm đến doanh nghiệp vào kho dữ liệu “điện toán đám mây” chung. Điều này giúp các doanh nghiệp thực phẩm tổng hợp, xử lý mọi giấy tờ và yêu cầu trên một nền tảng duy nhất.

Sử dụng nền tảng Otrafy, các doanh nghiệp không phải đọc và xử lý thông tin của nhà cung cấp thông qua loạt bảng biểu excel và hàng chục nghìn email đính kèm đủ loại chứng từ một cách thô sơ, theo anh Nhật. Nền tảng Otrafy sẽ bóc tách dữ liệu đó bằng thuật toán đám mây rồi bố trí phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Ngoài ra, nền tảng này còn có thể phát hiện và báo về nhà cung cấp các loại chứng từ, giấy tờ hết hạn.

“Nền tảng Otrafy giúp giảm tối đa thời gian đọc, lọc thông tin rồi xử lý giấy tờ, tránh rủi ro sai lệch khi thực hiện thủ công và nâng cao hiệu suất. Từ đó, doanh nghiệp tập trung tạo ra sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng thay vì dành thời gian lo chuyện chứng nhận và thủ tục rườm rà”, anh Nhật nói.

Theo anh Nhật, trong dịch Covid-19, nền tảng này cũng đã phát huy thêm tác dụng khi tự động hóa việc nhắc nhở lấy và nhập thông tin giấy tờ mà không cần gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp.

Giao diện website Otrafy

NVCC

Anh Nhật cho biết thêm: “Chúng tôi cải thiện nền tảng Otrafy mỗi ngày. Hiện Otrafy là hệ thống dễ dùng, dễ học nhất trên thị trường. Tuy nhiên, tôi mong có thể phát triển nó đơn giản hơn nữa, bố trí giao diện phù hợp với nhu cầu của nhà cung cấp, doanh nghiệp”,

Hiện tại, anh Lucas Cunha ở Mỹ, phụ trách việc mở rộng thị trường còn anh Nhật đảm nhận việc phát triển đội ngũ kỹ thuật cho Otrafy tại Việt Nam. “Những ngày đầu khi xây dựng đội ngũ nhân viên, tôi đã chọn các bạn trẻ Việt Nam. Đất nước chúng ta có rất nhiều tài năng và tôi muốn cùng các bạn tạo ra cơ hội cho chính mình”, anh Nhật chia sẻ.

Otrafy là dự án giành giải Nhất tại cuộc thi Hackathon Machohack 2018 và Vancouver Startup Week 2018, giải ba Minnesota Cup (Mỹ, năm 2020) và được xếp vào Top 100 startup của năm 2020 tại Mỹ.

Ngày 15.12, Otrafy xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2021 (do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì) và chuẩn bị đại diện Việt Nam đi thi đấu trường quốc tế Startup World Cup 2022.

“Nền tảng Otrafy giúp giảm khối lượng công việc và tác vụ quản trị mà chúng tôi phải thực hiện với nhà cung cấp. Phần mềm cũng sắp xếp dữ liệu theo cách hợp lý, dễ tìm kiếm và thao tác”, bà Seth Crass (Quản lý Đảm bảo chất lượng của công ty nước giải khát Olipop, Mỹ) nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.