Chàng trai ‘hô biến’ đất, đá, gỗ khô thành sinh vật huyền bí

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
03/06/2022 10:38 GMT+7

Qua bàn tay 'phù thủy' của chàng trai Nguyễn Hải Âu, đất, đá và cây khô được 'hô biến' thành mô hình những sinh vật huyền bí như: kỳ lân, chu tước, rồng, phượng hoàng... vô cùng sống động và có hồn.

5 năm trước, Nguyễn Hải Âu (30 tuổi, Q.Tân Phú, TP.HCM) đã có một quyết định “điên rồ”: từ bỏ nghề thiết kế nội thất tại một công ty lớn ở TP.HCM để rẽ hướng sang… nặn đất tạo hình.

"Mẹ cho bao nhiêu tiền là tôi mua đất nặn về chơi"

Mô hình rùa khổng lồ, trên lưng là cả một hòn đảo mọc đầy cổ thụ

Trần Duy Khánh

Không phải là quyết định theo cảm hứng! Nguyễn Hải Âu đã ấp ủ dự định này từ những năm còn là học sinh trung học.

“Cứ mẹ cho bao nhiêu tiền là tôi mua đất nặn về chơi. Ngồi xem mấy chú nặn tượng rồi về nhà học làm theo, đam mê từ nhỏ”, Hải Âu chia sẻ.

Choáng ngợp với loạt sinh vật huyền bí làm từ đất sét

Chàng trai 9X cho biết, ngày ấy và thậm chí là hiện tại, bộ môn nghệ thuật này chưa phát triển và chưa thực sự được quan tâm ở Việt Nam nên những ngày bắt đầu đến với nặn đất tạo hình, Hải Âu gặp rất nhiều khó khăn.

Từ vẽ phác thảo đến hình dáng ban đầu của sinh vật

TRẦN DUY KHÁNH

“Tưởng tượng trong đầu về những sinh vật và khi bắt tay vào hiện thực, sáng tạo, có rất nhiều trở ngại xuất hiện. Tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều tài liệu của nước ngoài về môn nghệ thuật này”, Hải Âu chia sẻ.

Theo Nguyễn Hải Âu, những mô hình sinh vật huyền bí mà anh tạo ra mang ý nghĩa truyền đạt linh vật trong văn hóa phương Đông và phương Tây. Chu tước hay còn gọi là chu điểu, là một thần thú linh thiêng tượng trưng cho hành hỏa, hướng nam và mùa hạ. Kỳ lân tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, điềm lành…

Nguyễn Hải Âu cho hay, để từ những khúc gỗ, đất sét, đá vô tri vô giác biến thành mô hình sinh vật huyền bí có hồn, sức sống, phải trải qua 4 bước chính.

Lên ý tưởng là bước khởi đầu quan trọng để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Để “thổi hồn” một cách chân thật nhất, Hải Âu sẽ tìm đọc tài liệu về sinh vật từ nhiều nguồn khác nhau, từ đó tổng kết lại môi trường sống, nét tính cách của sinh vật.

Tiếp đến là vẽ phác thảo. Công đoạn này chàng trai 9X chia thành vẽ 2D để ra hình dạng thô ban đầu và vẽ 3D để chuẩn bị cho bước nặn hình tạo vật.

“Sau khi hình ảnh, chi tiết về sinh vật đã hiện lên một cách rõ ràng qua bản vẽ 3D, tôi sẽ tìm lựa chọn nguyên liệu. Ví dụ phượng hoàng lửa, đôi cánh phải khỏe, dang rộng nên tôi chọn loại đất sét tự khô. Phượng hoàng là loài chim to, thích đậu cây cổ thụ, vì vậy tôi tìm nhặt khúc gỗ có dáng to, cổ... về biến tấu. Để thêm hùng vĩ, tôi chọn đá cuội trang trí núi non”, Hải Âu chia sẻ.

Mong muốn đưa nặn đất tạo hình tiếp cận các em nhỏ

Đến nay, bộ sưu tập của anh chàng đam mê đất nặn đã lên đến con số vài trăm và mỗi hình vật đều mang một ý nghĩa, kỷ niệm đáng nhớ.

Trong tương lai, Hải Âu mong muốn đưa bộ môn nghệ thuật này tiếp cận được với đông đảo người dân, đặc biệt là với các em nhỏ.

“Với bộ môn này, các bé sẽ được tăng khả năng tư duy, trí tưởng tượng và hoa tay khéo léo. Bên cạnh đó, giảm thời gian mà các bé sử dụng điện thoại. Thay vào đó các bé có thể tự do sáng tạo đồ chơi cho riêng mình”, Nguyễn Hải Âu bộc bạch.

Nhận xét về người đồng nghiệp của mình, anh Hoàng Minh Trí chia sẻ: “Tôi đánh giá quyết định rẽ hướng của Âu là một sự đột phá. Tuổi trẻ tự tin, dám lựa chọn sống và sống tốt với đam mê. Âu cực kỳ nghiêm túc, tỉ mẩn trong công việc, sản phẩm của anh ấy rất có hồn riêng. Đến hiện tại thì không ai nghi ngờ về lựa chọn của Âu nữa”.

Ít ai biết rằng, chất liệu để làm nên tác phẩm sinh động này lại chỉ đơn giản là đất, đá, khúc gỗ

Trần Duy Khánh

Khác với rồng phương Đông thân dài dũng mãnh tượng trưng cho sức mạnh thống trị, rồng phương Tây lại có cánh dơi, thân xù xì và là đại diện cho cái ác

Trần Duy Khánh

Hải Âu tỉ mẩn trong từng đường nét. Trong ảnh, chàng trai 9X đang làm phần long mão cho chim phượng hoàng

Trần Duy Khánh

Theo thần thoại, phượng hoàng là loài chim dũng mãnh, thích đậu cành to, chắc. Vì vậy phải lựa chọn khúc gỗ có dáng như cây cổ thụ để tác phẩm chân thật nhất

TRẦN DUY KHÁNH

Đôi cánh rộng được làm từ hơn 100 chi tiết nhỏ ghép lại

Trần Duy Khánh

Kiến thức của ngành thiết kế nội thất cũng hỗ trợ cho Hải Âu rất nhiều trong công việc hiện tại. Trong ảnh là sinh vật kỳ lân phương Đông với đầu rồng, thân kỳ lân. Linh vật này tượng trưng cho tài lộc, may mắn

Trần Duy Khánh

Chu tước tượng trưng cho hành hỏa, sự ấm áp của mùa thu

Trần Duy Khánh

Những sinh vật huyền bí

Trần Duy Khánh

Rồng lửa và thuồng luồng

Trần Duy Khánh

Một sản phẩm đang thực hiện dang dở

Trần Duy Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.