Chàng trai theo đuổi drag queen: sáng công sở, tối hóa thân 'nữ hoàng' sân khấu

29/12/2022 10:43 GMT+7

Sáng làm nhân viên văn phòng, tối hóa thân là một drag queen (diễn viên hóa trang giả nữ), chàng trai Hà Nội Lê Hải Phong quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

Drag là cụm từ viết tắt của Dress resembling a girl nghĩa là hoá trang thành một người trái nghịch với giới tính thật của người diễn, còn drag queen chính là nữ hoàng trong các bộ trang phục lộng lẫy. Hiện nay, drag queen mang ý nghĩa chỉ chung các nghệ sĩ hoá trang thành nữ giới.

Môn nghệ thuật này đến từ từ phương Tây vào thời Shakespeare ở thế kỷ 17. Thời đó phụ nữ chưa có quyền được diễn trên sân khấu nên người đảm nhiệm những vai nữ thường là nam. Khi đó nam biểu diễn sẽ hóa trang thành nhân vật nữ, hoặc là ngược lại nữ hóa thân thành nam.

"Đối với mình thì drag là một sở thích, một niềm đam mê và là nghệ thuật để mình có thể thỏa mãn cái niềm yêu thích vẽ, biểu diễn, âm nhạc, được đẹp, và drag đối với mình cũng rất quan trọng vì nó là một cái cộng đồng mà từ đó mình tìm kiếm được và mình kết thân được với những người anh chị em cùng chia sẻ một cái đam mê này", anh Lê Hải Phong, diễn viên hóa trang giả nữ chia sẻ.

Drag là cụm từ viết tắt của Dress resembling a girl nghĩa là hoá trang thành một người trái nghịch với giới tính thật của người diễn, còn drag queen chính là nữ hoàng trong các bộ trang phục lộng lẫy

nvcc

Một người drag queen sẽ mặc đồ rất to và lộng lẫy, trang điểm lố hơn bình thường để tạo hứng thú cho người xem, sau này được phát triển và trở thành một bộ môn nghệ thuật riêng. Người diễn không chỉ có diễn kịch, mà còn có thể hát trực tiếp, hát nhép, diễn xuất, hài kịch, nhảy múa, thời trang và không có một giới hạn gì trong việc biểu diễn nghệ thuật.

Đối với anh Lê Hải Phong, drag là một cộng đồng mà từ đó anh tìm kiếm và kết thân được với những người anh chị em cùng chia sẻ đam mê này

ngọc vũ

Bố mẹ và anh chị của Hải Phong, bạn bè, nhất là anh em họ trong gia đình, đều là hậu phương vững chắc để cho Hải Phòng cảm thấy tự tin và thoải mái

ngọc vũ

Đến với drag, sau 4 năm, từ Lê Hải Phong - hiện tại được biết đến với tên gọi Fiona Hi-lee, có được nhiều điều: đầu tiên là sự tự tin cho bản thân, thứ hai là sự thỏa mãn về đam mê biểu diễn nghệ thuật drag queen và cuối cùng là những mối quan hệ với những người tốt xung quanh. Phong cho biết, drag đã giúp mình trở nên khăng khít hơn với gia đình, qua đó mong muốn truyền cảm hứng và sự tích cực không chỉ trong cộng đồng LGBT mà đến tất cả mọi người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.