Chi 2,7 tỉ bảng, Saudi Media quyết mua và phát triển CLB Chelsea như thế nào?

16/03/2022 09:36 GMT+7

The Blues đang lâm vào khủng hoảng và trên bờ vực bị bán sau khi tài sản của Roman Abramovich bị Chính phủ Anh đóng băng vào tuần trước. Mới đây, theo CBS Sports , Saudi Media - Tập đoàn truyền thông ở Ả Rập Xê Út hiện đã bước vào cuộc đua. Hiện họ đã đưa ra mức giá 2,7 tỉ bảng để sở hữu CLB phía Tây London .

The Blues đang lâm vào khủng hoảng và trên bờ vực bị bán sau khi tài sản của tỉ phú người Nga Roman Abramovich bị Chính phủ Anh đóng băng. Theo kênh truyền hình thể thao của Mỹ CBS Sports, Saudi Media - Tập đoàn truyền thông ở Ả Rập Xê Út hiện đã bước vào cuộc cạnh tranh và họ đã đưa ra mức giá 2,7 tỉ bảng để sở hữu CLB phía Tây London.

Được biết, Saudi Media là tập đoàn truyền thông lớn nhất ở Trung Đông. Ngoài việc hoạt động trong các lĩnh liên quan đến truyền thông, tập đoàn này còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như khách sạn, ngân hàngthể thao. Theo thống kê của Goal, mỗi năm doanh thu của Saudi Media ước tính đạt tới 770 triệu bảng. Ngoài ra, khi thông tin Saudi Media có ý định mua lại CLB Chelsea được đưa ra, nhiều nhà tài trợ tư nhân của Ả Rập Xê Út rất hứng thú và sẵn sàng hỗ trợ cho kế hoạch này.

Mohamed Alkhereiji - người điều hành Saudi Media được cho là một ‘fan cứng’ của đội bóng thành London. Ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tháng 11.2021 vừa qua, trong trận hòa của Chelsea với CLB Manchester United với tỷ số 1-1, người ta đã bắt gặp hình ảnh Alkhereiji xuất hiện trên khán đài. Điều đáng nói hơn, đây cũng là trận đấu cuối cùng mà Abramovich dự khán tại Stamford Bridge tính tới thời điểm hiện tại.

Alkhereiji cũng có quan hệ với các câu lạc bộ bóng đá như Al-Nassr và Al-Hilal, đây đều là những CLB nổi tiếng với việc được quản lý và tổ chức chuyên nghiệp ở Ả Rập Xê Út. Với lời đề nghị 2,7 tỉ bảng, Saudi Media hi vọng có thể sở hữu được CLB Chelsea. Trước khi gửi lời đề nghị trên, tập đoàn này đã đưa ra những kế hoạch đầu tư cụ thể như: tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ, xây dựng đội nữ ở trung tâm Cobham; xây dựng học viện cho The Blues tại khu vực Trung Đông và cố gắng giữ chân các trụ cột như Cesar Azpilicueta, Antonio Ruediger.

Antonio Rudriger là một trong những gương mặt nằm trong kế hoạch của Saudi Media

Reuters

Hiện tại, giới thượng tầng của CLB Chelsea đang khá e ngại về lời đề nghị này. Chelsea được cho là phù hợp hơn với giới đầu tư châu ÂuHoa Kỳ, để tránh liên quan đến những vấn đề nhạy cảm về chính trị. Tuy nhiên, để trấn an người hâm mộ Chelsea, Saudi Media đã khẳng định rằng mình không có quan hệ trực tiếp với Chính phủ. Khác với Quỹ Đầu tư công Ả Rập Xê Út - tập đoàn đã mua lại Newcastle hồi đầu mùa giải, Saudi Media không bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào và họ sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cho Chelsea phát triển.

Mới đây, Giám đốc kỹ thuật Petr Cech của Chelsea đã thừa nhận CLB hiện đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. The Blues không thể nhận thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài việc bán vé hoặc hàng lưu niệm trong khi họ phải chi ra đến 28 triệu bảng mỗi tháng. Các biện pháp trừng phạt hiện đang được áp dụng đối với Chelsea đã làm dấy lên lo ngại rằng CLB không thể tiếp tục hoạt động cho đến cuối mùa giải, trừ khi một vụ mua bán được hoàn tất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.