
Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa
Bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank, tiếp tục bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng này 106 tỉ đồng.
Ngày 22.1, 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã bị tuyên từ 4 - 8 năm tù với tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Sáng 22.1, phiên tòa xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục với phần Viện Kiểm sát công bố quan điểm buộc tội và đề nghị mức án.
Bà Vũ Thị Ngọc Lan – Phó tổng giám đốc PVEP đã bị bắt giữ do liên quan đến việc điều tra giai đoạn 2 đại án OceanBank.
Ông Đỗ Văn Khạnh có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc Công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam để nhận tiền do OceanBank chi lãi ngoài, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định nhiều cá nhân là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn có dấu hiệu Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trả lời Hội đồng xét xử, ông Trần Thanh Quang, cựu Phó tổng giám đốc OceanBank, cho rằng mình không liên quan đến việc chi lãi ngoài như lời khai các bị cáo trong vụ án.
Trả lời thẩm vấn Hội đồng xét xử, nhiều bị cáo khai đã nhận chỉ đạo trực tiếp của ông Trần Thanh Quang, nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank, trong việc chi lãi ngoài.
Trước tòa, bị cáo Hà Văn Thắm cho rằng 6 nữ cán bộ cấp dưới ít có vai trò đồng phạm, giúp sức, thậm chí còn ngăn cản bị cáo chi lãi ngoài, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm mức án cho họ.
Trong phiên xử ngày 19.3 vụ án PVN góp 800 tỉ đồng vào OceanBank, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Ninh Văn Quỳnh tiếp tục tranh luận về số tiền Sơn thực sự đưa cho Quỳnh là 20 hay 180 tỉ.
Đó là khẳng định của đại diện Viện KSND TP.Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên xét xử Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), cùng 50 đồng phạm hôm qua (24.9).
Sáng 24.9, trong phần đối đáp tại phiên xét xử Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm, đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết, giai đoạn 2 sẽ làm rõ ai chiếm đoạt, chiếm đoạt như thế nào, nguồn tiền gửi có nhàn rỗi không.