Chiêm bái tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á trên đỉnh núi Bà Đen

26/08/2022 14:31 GMT+7

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72m, đúc từ 170 tấn đồng được xác lập kỷ lục 'Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi' và 'Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi'

Sau dịch Covid-19, Núi Bà Đen "thay áo mới" và thu hút du khách vì cảnh quan đẹp, nhiều góc chụp hình check-in, đặc biệt là du khách sẽ được chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn với chiều cao 72m, được đúc bằng 170 tấn đồng đỏ.

Công trình này đã xác lập kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi" do tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng. Đồng thời, công trình cũng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi”.

Phim 3D về Phật giáo bằng công nghệ mới, lần đầu tiên có mặt tại Tây Ninh bên dưới tượng Phật Bà
Vũ Phượng

Ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tây Ninh đã đón 3,3 triệu lượt du khách, vượt kế hoạch đề ra đầu năm. Dự kiến đến cuối năm du lịch Tây Ninh sẽ đạt 4 - 5 triệu lượt khách.

Theo bà Trần Nguyện, giám đốc kinh doanh Sun Group, trong hơn 3 triệu lượt khách đến với Tây Ninh, hơn 2 triệu khách đã ghé Khu du lịch Sun World BaDen Mountain, cho thấy điểm đến này đang rất hấp dẫn và có sự hồi phục nhanh chóng.

"Điểm nhấn của không gian mới là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi, được tạo tác theo tượng Phật thời Lê. Ngoài ra, việc hoàn thiện cụm công trình dưới chân tượng cũng là không gian mới cho du khách khám phá khi có dịp lên đỉnh núi Bà Đen", bà Trần Nguyện chia sẻ.

Hệ thống cáp treo Bà Đen không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn gia tăng trải nghiệm của du khách khi đến "nóc nhà" Đông Nam bộ

độc lập

Giữa Núi Bà Đen xanh tươi, ngàn hoa rộ nở căng tràn sức sống ngày xuân, Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đứng uy nghiêm trên đài sen bằng đồng phỏng theo cánh sen tượng Phật thời Lê, tượng trưng cho sự thuần khiết và lời nguyện cầu mưa thuận gió hòa

độc lập
Đây là nơi người dân và du khách tìm về như điểm tựa tinh thần giữa những ngày khó khăn dịch bệnh và cầu bình an
độc lập
Cảnh quan trên Núi Bà Đen thường xuyên được làm mới để du khách quay lại thường xuyên có những trải nghiệm thú vị
độc lập

Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại núi Bà Đen được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của tượng Phật thời Lê, chạm khắc tinh xảo với khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, giữa trán có tuệ nhãn, đầu đội vương miện chạm khắc hình ảnh Đức Phật A Di Đà

Độc Lập
Về đêm, tượng Phật Bà sáng bừng một góc trời ở Tây Ninh
độc lập
Ông Phạm Ngọc Hà, Phó giám đốc Saco Travel cho biết, ngoài khách nội địa, Tây Ninh cũng đang là điểm đến thu hút du khách Campuchia theo cung đường bộ
vũ phượng
Từ độ cao 986m, du khách được check-in toàn cảnh Tây Ninh nhìn từ trên cao
vũ phượng
Phó giám đốc Saco Travel cho biết, xu hướng liên kết giữa các địa phương cũng là hướng đi mới giúp tỉnh có thêm sản phẩm, nguồn khách mới. Trong đó, tour liên tuyến Tây Ninh - TP.HCM có độ dài 1 ngày hay 2 ngày 1 đêm đang được khai thác hiệu quả.
vũ phượng
Tòa thánh Tây Ninh là công trình tôn giáo đặc biệt của đạo Cao Đài
độc lập

Lối vào Tòa thánh gồm 12 cổng đều được chạm khắc hình Tứ linh (long, lân, quy, phụng) và hoa sen

độc lập
Theo gợi ý từ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khách từ TP.HCM đến Tây Ninh 1 ngày có thể đi Núi Bà, sau đó có một số trang trại vườn nho, hồ đá, thưởng thức các sản phẩm địa phương, chiều ghé tòa thánh, chùa Gò Kén
độc lập

Theo đánh giá của ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, do có sự chuẩn bị ngay trong dịch nên khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Tây Ninh đã tung các sản phẩm thu hút du khách, quảng bá hiệu quả.

Ông Hùng cũng cho hay, Tây Ninh có tiềm năng thu hút khách Campuchia. Mới đây, ngành du lịch Tây Ninh đã làm việc với Sở Du lịch của Phnôm Pênh, Siem Reap để xúc tiến dòng khách đến Tây Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.