Chiến đấu cơ mới của Nga - “Chiếu bí” hay “Kẻ gào thét”?

19/07/2021 23:36 GMT+7

Một nguồn tin tình báo Mỹ cho biết cơ quan này đã đặt biệt danh cho máy bay chiến đấu một động cơ thế hệ mới của Nga.

Máy bay này được Nga công bố chính thức tại triển lãm hàng không MAKS 2021 vào ngày 20.7, và đang tạo nên sự hào hứng chờ đợi trong giới chuyên gia quân sự.
Truyền thông Nga đưa tin máy bay mới do hãng sản xuất máy bay Sukhoi phát triển, thuộc chương trình phát triển chiến đấu cơ chiến thuật hạng nhẹ.
Hiện vẫn chưa rõ tên gọi chính thức của dòng máy bay này sẽ là gì. Thông tin về khả năng và tiềm năng triển khai của nó cũng chưa được công bố. Nhưng tình báo Mỹ đã quyết định gọi nó là “Screamer" (Kẻ gào thét).

Hình ảnh được cho là mẫu chiến đấu cơ mới của Nga đang được trưng bày ở triển lãm hàng không MAKS 2021

Chụp màn hình Twitter

Mô hình của chiếc chiến đấu cơ mới có cửa hút khí dưới mũi tương tự như mẫu máy bay X-32 của Mỹ. Screamer cũng được cho là có một số điểm thiết kế tương tự như chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ. Dĩ nhiên, nó có nhiều cấu trúc hệ thống phụ và công nghệ tương tự như chiến đấu cơ hạng nặng tiên tiến Su-57 Felon của Nga.
Một số kênh tin tức cho biết máy bay này được Sukhoi đặt biệt danh là “Checkmate” (Chiếu bí).
Ngoài ra, một điểm đáng chú ý tại địa điểm trưng bày chiếc chiến đấu cơ này là sự xuất hiện tên lửa chống hạm KH-59MK. Đây có thể là một trong những vũ khí mà máy bay này có thể triển khai.
Hồi đầu năm 2020, một số hình ảnh của chiếc chiến đấu cơ đã bị rò rỉ.
Hình ảnh từ văn phòng của Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho thấy một mô hình máy bay lạ giống một loại máy bay lai giữa Su-57 với X-32 của Boeing, với cửa hút khí lớn dưới mũi.

Nga sắp trình làng máy bay chiến đấu mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.