Chiến sự chiều 22.8: Ukraine đề phòng Nga tấn công dịp Quốc khánh

22/08/2022 18:29 GMT+7

Ukraine đang đề phòng khả năng Nga tăng cường tấn công nhân dịp Quốc khánh nước này vào ngày 24.8 với việc cấm các sự kiện và những cuộc tụ tập lớn.

Người dân tại một cuộc triển lãm trưng bày các phương tiện quân sự Nga bị phá hủy trên đường phố thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 21.8

reuters

Ukraine đề phòng Nga tấn công vào ngày Quốc khánh

Reuters đưa tin các nhà chức trách ở thủ đô Kyiv của Ukraine đã cấm tổ chức các sự kiện và cuộc tụ tập lớn trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị kỷ niệm 31 năm độc lập, tách khỏi Liên Xô từ năm 1991 vào ngày 24.8.

Theo văn bản được chính quyền Kyiv công bố, người dân ở thủ đô sẽ không thể tụ tập thành các nhóm lớn từ ngày 22-25.8 do nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ukraine nói Nga tấn công từ Kherson, cảnh báo ngừng hòa đàm

Văn bản được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn trước lễ kỷ niệm. Ông Zelensky tuyên bố Moscow có thể cố gắng thực hiện một "hành động xấu xí" cho đến ngày 24.8. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 6 tháng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về "tất cả các mối đe dọa" với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và đã gửi lời tới các nhà lãnh đạo khác bao gồm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

Nga tiến thêm từ Kherson

CNN dẫn lại thông báo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đưa ra ngày 22.8 cho biết các lực lượng Nga đã đạt được một số thành công trong việc tiến thêm từ tỉnh Kherson đến tỉnh Mykolaiv ở phía nam.

"Theo hướng Mykolaiv, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trong khu định cư Blahodatne, với một phần thành công", tuyên bố cho biết.

Ukraine trưng bày xe tăng Nga tại thủ đô Kyiv

Nga cũng đang cố gắng khởi động lại cuộc tiến công hướng tới Pisky, Bakhmut và Kramatorsk, các thị trấn quan trọng ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết, pháo binh và nhiều hệ thống phóng tên lửa của Nga đã tấn công các khu vực Soledar, Zaytseve và Bilogorivka gần Bakhmut.

Chính quyền khu vực cho biết ít nhất hai dân thường đã thiệt mạng. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga về việc xét xử binh sĩ

The Guardian đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.8 đã cảnh báo Nga không đưa các binh sĩ Ukraine bị bắt trong cuộc vây hãm Mariupol ra xét xử. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố rằng việc này sẽ gây rủi ro cho khả năng đàm phán.

Trong bài phát biểu qua video tối 21.8, ông Zelensky nói rằng "phiên tòa vô lý" đối với binh sĩ Ukraine ở Mariupol sẽ xóa bỏ khả năng nước này đàm phán với Nga.

Xung đột Nga-Ukraine kéo dài qua tháng thứ 6, Donbass vẫn chìm trong pháo kích

Nga bác bỏ giải pháp ngoại giao

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Gennady Gatilov, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc, cho biết sẽ không có cuộc hội đàm trực tiếp nào giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Gatilov cũng loại trừ việc có thể chấm dứt xung đột Ukraine bằng giải pháp ngoại giao và cho biết Moscow dự đoán giao tranh sẽ kéo dài.

"Bây giờ, tôi không thấy có khả năng xảy ra các cuộc tiếp xúc ngoại giao. Và xung đột càng kéo dài thì càng khó có giải pháp ngoại giao", ông Gatilov nói.

Ông Gatilov cũng cho biết rằng không thể dự đoán xung đột có thể kéo dài bao lâu và nói các nước phương Tây "sẽ chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng".

Chuyên gia quân sự Mỹ: Ukraine có thể sắp phải dè sẻn đạn dược

Nhà ngoại giao này cũng tuyên bố Moscow và Kyiv đã "rất gần" việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột trong các cuộc đàm phán vào tháng 4. Tuy nhiên, ông Gatilov cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO đang thúc ép Ukraine rời khỏi các cuộc đàm phán.

Tổ chức phản chiến đứng sau vụ ám sát con gái ông Dugin?

The Guardian đưa tin cựu nghị sĩ Duma Quốc gia (hạ viện Nga) Ilya Ponomarev ngày 21.8 tuyên bố vụ nổ xe hơi khiến bà Darya Dugina thiệt mạng gần Moscow tối 20.8 là do tổ chức Quân đội Cộng hòa Quốc gia (NRA) tại Nga thực hiện.

Bà Dugina là con gái của nhà lý luận “cực hữu” Aleksandr Dugin, người ủng hộ sáp nhập Ukraine và các nước từng thuộc Liên Xô vào Nga. Cha con ông Dugin đều là những người có quan điểm ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và bị phương Tây cấm vận.

Tổ chức chống chính phủ Nga bất ngờ xuất hiện, nhận trách nhiệm ám sát nhà báo nữ

Ông Ponomarev nói rằng NRA đã ủy quyền cho ông để đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm. NRA chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin vì khơi mào cuộc huynh đệ tương tàn giữa những người Slavic và đưa binh sĩ Nga đến cái chết “chắc chắn và vô nghĩa”.

Xem thêm: Tổ chức phản chiến nhận trách nhiệm vụ ám sát con gái người muốn khôi phục 'đế chế Nga'?

Ukraine bị chặn gia nhập NATO trong 30 năm

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 21.8 tiết lộ ông từng nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ bị chặn gia nhập NATO trong 30 năm, trong nỗ lực đảm bảo với Moscow về ý định tốt của khối quân sự này.

Đây là thông tin được ông Scholz nói với báo chí về cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Putin trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2. Ông Scholz không nói rõ cuộc hội đàm đó diễn ra khi nào, nhưng hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp tại Moscow vào ngày 15.2.

Ukraine có thể mất nhiều ngành công nghiệp sau xung đột với Nga

Ngoài việc đảm bảo với Tổng thống Putin rằng “việc Ukraine gia nhập NATO sẽ không xảy ra trong 30 năm tới”, ông Scholz còn nói “NATO chưa bao giờ là mối đe dọa đối với Nga".

Xem thêm: Thủ tướng Đức đã nói với Tổng thống Putin khi nào Ukraine có thể gia nhập NATO

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.