Chiến sự chiều 24.12: Mỹ 'bật đèn xanh' 45 tỉ USD viện trợ Ukraine, Nga tấn công Kherson

24/12/2022 17:49 GMT+7

Lưỡng viện quốc hội Mỹ đã thông qua khoản ngân sách 45 tỉ USD để hỗ trợ Ukraine trong năm sau, giữa lúc có những đánh giá rằng việc hoạch định chiến lược của Mỹ đã bộc lộ những thiếu sót nghiêm trọng.

45 tỉ USD cho năm 2023

Các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu chính phủ thường niên gần 1.700 tỉ USD, bao gồm 45 tỉ USD hỗ trợ cho Kyiv trong năm tới, sau chuyến thăm Washington chớp nhoáng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky phát biểu tại quốc hội Mỹ ngày 21.12

reuters

Một ngày sau khi dự luật chi tiêu chính phủ được thông qua ở Thượng viện Mỹ, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này hôm 23.12 với tỉ lệ biểu quyết 225-201, cho thấy sự chia rẽ đảng phái sâu sắc. Giờ đây, dự luật được chuyển đến Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký ban hành, theo Reuters.

Trong một dòng tweet cảm ơn quốc hội và các nhà lãnh đạo của cả hai đảng lớn tại Mỹ hôm 23.12, ông Zelensky nói rằng điều "quan trọng" là người Mỹ "sát cánh" với người Ukraine "trong cuộc đấu tranh này".

Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách viện trợ 45 tỉ USD cho Ukraine năm 2023

Xem thêm: Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 45 tỉ USD hỗ trợ Ukraine

Lỗ hổng của Mỹ và NATO?

Xung đột ở Ukraine được cho là đang “phơi bày những sai sót trong việc hoạch định chiến lược của Mỹ” và “những lỗ hổng đáng kể” trong cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ và NATO.

Trong bài phân tích đăng ngày 23.12, tờ The Washington Post cho rằng hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine lúc đầu rõ ràng không được xây dựng cho một chặng đường dài, dẫn đến tình trạng cạn kiệt kho vũ khí.

"Kho dự trữ nhiều loại vũ khí và đạn dược quan trọng sắp cạn kiệt, và thời gian chờ đợi để sản xuất tên lửa mới kéo dài hàng tháng và có thể là hàng năm", tờ báo cho hay.

Xem thêm: Cuộc xung đột Nga-Ukraine 'phơi bày những sai sót trong việc hoạch định chiến lược của Mỹ'?

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 303 có gì nóng?

Quan chức Ukraine kêu gọi "xóa sổ" nhà máy vũ khí Iran

Một trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phá hủy các nhà máy sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Iran, cũng như bắt giữ các nhà cung cấp của họ, giữa lúc Kyiv cáo buộc Tehran có kế hoạch cung cấp thêm vũ khí cho Nga.

Viết trên Twitter ngày 24.12, cố vấn của ông Zelensky, Mykhailo Podolyak, nói rằng Iran "sỉ nhục các thiết chế trừng phạt quốc tế một cách trắng trợn", trước khi kêu gọi phá hủy các nhà máy vũ khí của Iran để đáp trả, theo Reuters.

Kyiv đã cáo buộc Tehran cung cấp 1700 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 cho Moscow, cho rằng số UAV này đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine kể từ tháng 9. Iran phủ nhận các cáo buộc.

Ukraine đang suy tính đường hướng chấm dứt xung đột với Nga?

Nga bắt đầu phá dỡ nhà hát Mariupol

Chính quyền thân Nga tại thành phố Mariupol đã bắt đầu phá hủy phần lớn nhà hát kịch của thành phố, nơi giới chức Ukraine cho biết hàng trăm người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích hồi tháng 3.

Đoạn video được đăng tải trên các trang web của cả Ukraine và Nga hôm 23.12 cho thấy các thiết bị hạng nặng đã phá hủy phần lớn tòa nhà, trong khi mặt tiền của tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn.

Các quan chức Ukraine cáo buộc đây là nỗ lực nhằm che đậy những cái chết trong vụ bắn phá ngày 16.3 và xóa sổ văn hóa Ukraine. Các quan chức Nga nói rằng đây là một phần trong kế hoạch xây dựng lại nhà hát.

Nga ít tấn công hơn vì đang thiếu tên lửa?

Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga có thể đang hạn chế các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine vì thiếu tên lửa hành trình.

Trong cập nhật tình báo mới nhất ngày 24.12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã tăng cường lực lượng ở Ukraine với hàng chục nghìn quân dự bị kể từ tháng 10, giúp cải thiện tình trạng thiếu nhân lực, nhưng "việc thiếu hụt đạn dược rất có thể vẫn là yếu tố chính hạn chế các hoạt động tấn công của Nga".

Tổng thống Macron nhắc lại vấn đề "Đảm bảo an ninh cho Nga"

"Nga có thể đã giảm tần suất tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine xuống còn khoảng một lần một tuần do số lượng tên lửa hành trình hạn chế. Ngoài ra, Nga khó có thể bổ sung kho dự trữ đạn pháo đủ để thực hiện các chiến dịch tấn công quy mô lớn", tình báo quân đội Anh cho biết.

5 người chết ở Kherson

The Guardian ngày 24.12 dẫn lời Thống đốc tỉnh Kherson Yaroslav Yanushevych cho hay các cuộc tấn công của Nga vào Kherson hôm 23.12 đã giết chết 5 người và làm bị thương 20 người khác, trong đó có một bé gái 6 tuổi.

Hiện trường vụ tấn công ở Kherson

twitter/@nexta_tv

Ông Yanushevych nói bé gái đang trong tình trạng nghiêm trọng. "Bé đã được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương do trúng mảnh đạn", ông nói trên Telegram. Ông cũng cho biết khu vực Kherson đã bị pháo kích 74 lần.

Ông Kyrylo Tymoshenko, trợ lý của Tổng thống Zelensky, cùng ngày xác nhận con số thương vong nói trên. Ngay sau đó, ông Zelensky đã lên án các cuộc tấn công là hành động "khủng bố".

Vợ chồng Ukraine đoàn tụ sau 9 tháng xa cách vì xung đột

Nga chưa lập tức đưa ra bình luận.

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.