Chiến sự ngày 245: Trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở miền đông Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2022 06:16 GMT+7

Một cố vấn cho chính quyền CH Nhân dân Luhansk nói rằng trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine, trong khi Nga diễn tập phản ứng trước một cuộc tấn công hạt nhân.

Ông Vitaly Kiselyov, cố vấn cho chính quyền CH Nhân dân Luhansk tự xưng đã được sáp nhập Nga, ngày 26.10 khẳng định cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra gần hai thành phố Kremennaya và Svatovo, thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Một thành viên của Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine khai hỏa pháo cối tại một vị trí dọc tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine ngày 25.10

AFP

“Các nhóm bao gồm 30 đến 50 thành viên của các đơn vị bảo vệ lãnh thổ và binh sĩ động viên đã vấp phải tuyến phòng thủ, dẫn đến hậu quả bi thảm [cho Ukraine] vì họ đang phải chịu tổn thất lớn”, ông Kiselyov nói. Đến tối 26.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 26.10 cho hay cuộc phản công của lực lượng nước này chống lại lực lượng Nga ở tỉnh Kherson thuộc miền nam đang gặp khó khăn hơn so với ở phía đông bắc vì thời tiết ẩm ướt và bản chất của địa hình, theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày 244 chiến dịch, 2 bên chuẩn bị quyết chiến Kherson, Nga tiếp tục đánh Ukraine "tắt điện"

"Trước hết, phía nam của Ukraine là một khu vực nông nghiệp, và chúng tôi có rất nhiều kênh tưới tiêu và cấp nước, và người Nga sử dụng những kênh đó làm chiến hào", Bộ trưởng Reznikov nói trong một cuộc họp báo.

"Lý do thứ hai là điều kiện thời tiết. Đây là mùa mưa nên rất khó sử dụng các phương tiện chiến đấu có bánh xe", ông Reznikov cho biết thêm. Ông còn nói rằng điều này làm giảm các lựa chọn cho lực lượng vũ trang Ukraine.

"Chiến dịch phản công ở hướng Kherson khó hơn ở hướng Kharkiv (thuộc đông bắc Ukraine)", Bộ trưởng Reznikov nói.

Xem thêm: Binh sĩ Ukraine bị thương lúc phản công ở Kherson kể về phản ứng của quân Nga

Trận chiến ác liệt nhất đang mở ra ở Kherson?

Ông Oleksiy Arestovych, Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dự báo “trận chiến ác liệt nhất” đang hình thành ở Kherson, nơi Kyiv chuẩn bị tiến công trên toàn mặt trận và Nga củng cố năng lực phòng thủ.

“Với Kherson, mọi thứ đang hết sức rõ ràng. Quân Nga đang tất bật bổ sung, củng cố lực lượng”, Reuters hôm 26.10 dẫn lời cố vấn Arestovych.

“Điều đó có nghĩa là không phe nào có ý định rút lui. Ngược lại, trận chiến ác liệt nhất đang hình thành ở Kherson”, ông dự báo. Theo đó, Kherson là thủ phủ và nơi đặt cảng sông của tỉnh cùng tên mà Nga đã sáp nhập hồi đầu tháng 10.

Người dân Kherson kể gì sau khi được sơ tán đến Crimea?

Trong số 4 tỉnh được Tổng thống Vladimir Putin gộp vào Nga, Kherson được cho là có tầm quan trọng chiến lược bậc nhất. Nơi đây kiểm soát hành lang trên bộ duy nhất nối liền bán đảo Crimea và cửa sông Dnipro, con sông rộng lớn chia đôi Ukraine.

Xem thêm: Quan chức Ukraine: trận chiến ác liệt nhất đang mở ra ở Kherson

'Bom bẩn': Nga đưa ra LHQ, Ukraine tố hoạt động bí mật tại nhà máy điện

Trong một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 25.10, Nga đã bày tỏ quan ngại về việc mà nước này cho là Ukraine đang chuẩn bị sử dụng một quả "bom bẩn" - thiết bị nổ có chứa chất phóng xạ - trên chính lãnh thổ của Ukraine.

"Chúng tôi khá hài lòng vì chúng tôi đã nâng cao nhận thức về vấn đề này. Tôi không sợ mọi người nói rằng Nga báo động giả nếu chuyện này không xảy ra, bởi vì đây là một thảm họa rất khủng khiếp có khả năng đe dọa toàn bộ Trái đất", Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy nói với các phóng viên, theo Reuters.

Nga đưa cáo buộc 'bom bẩn' ra LHQ, Ukraine tố hoạt động đáng ngờ ở nhà máy điện hạt nhân

Xem thêm: 'Bom bẩn': Nga đưa ra LHQ, Ukraine tố hoạt động bí mật tại nhà máy điện

Nga sẽ không dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine?

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 26.10 cho hay ông không tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. “Ý kiến cá nhân của tôi là [ông] Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân”, Bộ trưởng Reznikov nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi về vấn đề liên quan.

Trước đó, báo Newsweek ngày 25.10 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định Nga chưa bao giờ lên kế hoạch và sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga chưa từng có ý định và sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào và chưa bao giờ có bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị nào hoặc đại diện quân đội của chúng tôi đề cập khả năng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt”, ông Antonov nhấn mạnh.

Lầu Năm Góc: Nga đã thông báo cho Mỹ về tập trận hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng “tất cả các phương tiện hiện có” để bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình. Tuyên bố này đã bị Washington và các đồng minh NATO của Mỹ xem là một mối đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân, theo Đài RT.

Xem thêm: Cựu giám đốc CIA: Mỹ sẽ 'hủy diệt' nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Nga diễn tập phản ứng trước một cuộc tấn công hạt nhân

Ngày 26.10, Nga đã diễn tập phản ứng trước cuộc tấn công hạt nhân trong một cuộc tập trận thường niên mang tên “Grom”, với sự tham gia của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược và tên lửa đạn đạo, theo Reuters.

Giới chức Nga cho biết các cuộc phóng thử tên lửa hành trình và đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã diễn ra thành công.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng trong cuộc tập trận của các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, ảnh từ đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 26.10

Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quan sát từ xa cuộc tập trận nói trên. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Putin cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột trên thế giới và trong khu vực vẫn ở mức cao.

Nga tiến hành cuộc tập trận nói trên một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay Nga đã thông báo với Mỹ về kế hoạch tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên, theo AFP. Ông Price nói rằng thông báo của phía Nga nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Trong khi đó, NATO đang tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên “Steadfast Noon” từ ngày 17-30.10, với sự tham gia của 60 máy bay từ 14 quốc gia thành viên, trong đó máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Xem thêm: NATO, Nga xốc lại lực lượng hạt nhân

Nga chiêu mộ biệt kích Afghanistan để chiến đấu ở Ukraine?

Foreign Policy ngày 25.10 tiết lộ Nga đang tuyển mộ các thành viên của lực lượng biệt kích tinh nhuệ thuộc Quân đội Quốc gia Afghanistan trước đây để chiến đấu ở Ukraine. Đây là lực lượng được huấn luyện bởi đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ và quân đội Anh.

Nga chưa lập tức bình luận về thông tin này.

Vì sao Nga không kích lưới điện Ukraine chính xác và hiệu quả

Theo Foreign Policy, khoảng 20.000 đến 30.000 lính biệt kích tình nguyện đã bị bỏ lại khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8.2021. Chỉ có vài trăm sĩ quan cấp cao trong lực lượng được sơ tán trước khi Taliban lên nắm quyền trở lại tại Afghanistan. Trong khi hàng nghìn người tìm cách trốn sang các nước láng giềng vì Taliban truy lùng và hành quyết những người từng làm việc cho chính phủ trước đây, nhiều người khác vẫn ẩn náu ở Afghanistan.

Mỹ đã chi 90 tỉ USD để xây dựng lực lượng quốc phòng và an ninh của Afghanistan.

Xem thêm: Biệt kích Anh trở lại huấn luyện binh sĩ Ukraine dùng tên lửa chống quân Nga?

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.