Chiến sự ngày 326: Nga toan tính gì ở miền nam Ukraine?

16/01/2023 04:15 GMT+7

Sau đợt tấn công mới nhằm vào Kyiv và những nơi khác, Nga đang gia tăng sự hiện diện quân sự ở một số khu vực cụ thể thuộc tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia, dường như chuẩn bị tổ chức phản công ở miền nam.

Nga dường như có dấu hiệu muốn tổ chức phản công ở miền nam

Reuters

Chuyển động ở miền nam

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Yevhen Yerin, người phát ngôn Bộ chỉ huy miền nam của quân đội Ukraine, cho biết dựa trên phân tích tình báo, nhiều khả năng quân Nga đang chuẩn bị đẩy lùi cuộc tiến công của quân Ukraine ở miền nam và tìm cách phản công ở mặt trận này.

Ông Yerin cho hay Nga đang cố gắng thuyết phục dân địa phương đi lính ở hai khu vực Zaporizhzhia và Kherson mà nước này đang kiểm soát, trong khi ngăn cản người dân ở đây chạy khỏi những nơi này.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 325, tên lửa Nga lại gây kinh hoàng, vì sao Ukraine bắn hạ UAV mà vẫn lo?

Văn phòng tổng tham mưu trưởng Ukraine trước đó cho biết quân Nga tiếp tục củng cố các tuyến phòng thủ ở Kherson và Crimea.

Trong ngày 15.1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận triển khai các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào các địa điểm quân sự và hạ tầng của Ukraine trước đó một ngày. Nga nói các tên lửa đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu đã định, nhưng không nhắc đến vụ tòa chung cư tại Dnipro. Theo Kyiv, hiện đã có 25 người chết, 73 người bị thương trong vụ tên lửa Nga bắn trúng khu chung cư ở Dnipro.

Trước nay Nga luôn phủ nhận nhắm vào dân thường.

Nổ kho đạn biên giới Ukraine-Nga

Cùng ngày, RIA Novosti cho biết 3 người tử vong, 15 người bị thương trong vụ nổ kho đạn ở vùng Belgorod giáp biên giới Ukraine và là nơi đặt các căn cứ, bãi huấn luyện quân sự của Nga.

Trước đó, TASS dẫn lời giới hữu trách cho hay 10 lính Nga đã bị thương trong vụ nổ. Còn các kênh trên Telegram của 112 và Baza, có liên quan với các cơ quan hành pháp Nga, cho hay số người chết và bị thương nằm trong số lính nghĩa vụ tòng quân theo lệnh động viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9 năm ngoái.

Điểm yếu chết người của lực lượng Nga trên chiến trường ở Ukraine

Vụ nổ xảy ra sau khi một người lính tắc trách gây nổ một quả lựu đạn tại kho đạn.

Nga quay lưng với phương Tây

Trong khi đó, Tổng thống Putin nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã đạt được đà tiến tích cực, đồng thời hy vọng lính Nga tiếp tục giành được chiến thắng sau khi quân đội nước này tuyên bố kiểm soát thị trấn Soledar thuộc Donetsk.

Tổng thống Putin nhận xét về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine

Reuters


Về kinh tế, ông Putin cho biết Nga giờ đây quay lưng với phương Tây và sẽ tăng cường giao thương với các thế lực châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ.

“Tình hình kinh tế đang ổn định. Không những tốt hơn so với những gì các đối thủ của chúng ta ước tính mà còn là điều mà chúng ta đã dự báo trước đó”, theo nhà lãnh đạo Nga.

Một trong những chỉ số tích cực là tỷ lệ thất nghiệp của Nga đang ở mức thấp kỷ lục.

Xe tăng Leopard của Đức

Reuters

Đức khó giao xe tăng cho Ukraine trước năm 2024

Báo Bild dẫn cảnh báo của nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall rằng số xe tăng chiến đấu trong kho dự trữ của ngành công nghiệp quốc phòng Đức sẽ không sẵn sàng được chuyển giao cho Ukraine trước năm 2024.

“Thậm chí ngay cả khi có quyết định xe tăng Leopard của Đức cho Kyiv vào ngày mai, việc này phải đợi đến năm sau mới thực hiện được”, Bild dẫn lời ông Armin Papperger, Tổng giám đốc điều hành Rheinmetall.

Nhà sản xuất vũ khí Đức không thể chuyển Leopard cho Ukraine trong năm 2023

Rheinmetall, nhà sản xuất súng của xe tăng Leopard, hiện có 22 chiếc Leopard 2 và 88 chiếc đời cũ hơn là Leopard 1. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho xe tăng Leopard sẵn sàng tác chiến cũng phải mất vài tháng và tiêu tốn hàng trăm triệu euro cho công tác này.

“Số xe tăng cần phải được tháo dỡ hoàn toàn và lắp ráp lại”, ông bổ sung.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.