Chiến sự ngày 65: Ba Lan ‘gửi sang Ukraine hơn 200 xe tăng’

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2022 05:30 GMT+7

Nga và Ukraine đưa ra con số tổn thất mới của đối phương trong hơn 2 tháng chiến sự, trong khi Đài phát thanh Polskie Radio đưa tin số xe tăng Ba Lan gửi sang Ukraine đủ để lập thành 2 lữ đoàn.

Đài NHK ngày 29.4 đưa tin lực lượng Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu khắp Ukraine bằng tên lửa, trong đó có thủ đô Kyiv. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Xe tăng T-72 của Ukraine trên một con đường ở thành phố Lyman thuộc miền đông Ukraine

AFP

Ông Konashenkov còn tuyên bố kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2 đến nay, binh sĩ Nga đã phá hủy 142 máy bay tác chiến của Ukraine, 634 máy bay không người lái, 278 hệ thống tên lửa, 2.638 xe tăng và xe bọc thép khác và 304 bệ phóng rốc két đa nòng, theo hãng tin TASS. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với con tổn thất do phía Nga đưa ra.

Trong khi đó, Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 29.4 khẳng định đã có hơn 23.000 binh sĩ Nga thiệt mạng kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự nói trên, theo trang The Kyiv Independent.

Xem nhanh: Ngày 65 chiến dịch của Nga, Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ quân sự Ukraine

Giới chức phương Tây cho rằng thương vong của lực lượng Nga ở Ukraine ngày càng ít hơn sau khi Nga thu hẹp chiến dịch quân sự, tập trung ở miền đông Ukraine, nhưng con số thương vong vẫn còn cao và tình trạng này có tác động đáng kể tới ý chí chiến đấu của binh sĩ Nga, theo Reuters. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.3 nói rằng 1.351 binh sĩ tử trận và 3.825 người bị thương, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu ở Ukraine.

Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 29.4 còn khẳng định Nga mất 986 xe tăng, 2.418 xe bọc thép chở quân, 1.695 xe quân sự, 435 hệ thống pháo, 151 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 155 trực thăng, 189 máy bay và 8 tàu. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những con số mới do Ukraine đưa ra.

Xem thêm: Tổng thống Zelensky công bố tổn thất của quân Ukraine, quân Nga

Ba Lan gửi sang Ukraine hơn 200 xe tăng?

Đài phát thanh Polskie Radio của Ba Lan ngày 29.4 đưa tin giới chức nước này đã gửi sang Ukraine hơn 200 xe tăng T-72 và hàng chục xe bọc thép chở quân. Số xe tăng này đủ để thành lập 2 lữ đoàn, theo Polskie Radio. Hiện chưa có thông tin chính thức về số xe tăng được Ba Lan gửi sang Ukraine, theo hãng tin TASS.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki xác nhận thông tin về việc gửi xe tăng cho Ukraine nhưng không cung cấp chi tiết. Cục trưởng Cục an ninh quốc gia Ba Lan Pawel Soloch cũng từ chối công bố con số cụ thể.

Tình báo Nga nói Ba Lan định điều quân chiếm miền tây Ukraine

Xem thêm: Ba Lan tuyên bố đã cung cấp xe tăng cho Ukraine

Tình báo Nga nói Ba Lan định điều quân chiếm miền tây Ukraine

Cục tình báo hải ngoại Nga nói rằng thông tin tình báo cho thấy Ba Lan và Mỹ đang làm việc về một kế hoạch để Warsaw giành lại quyền kiểm soát những khu vực của Ukraine mà Warsaw xem thuộc Ba Lan về mặt lịch sử.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 28.4, lãnh đạo Cục tình báo hải ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin nói rằng theo kế hoạch nói trên, giai đoạn đầu của “cuộc tái thống nhất” sẽ chứng kiến “lực lượng gìn giữ hòa bình” Ba Lan được triển khai ở miền tây Ukraine với cớ "bảo vệ" vì cuộc chiến Nga phát động ở Ukraine. Ông Naryshkin còn nói rằng chi tiết của chiến dịch này đang được Warsaw và chính quyền Mỹ thảo luận và chiến dịch được thiết kế mà không có sự ủy nhiệm của NATO, và chỉ có những nước thành viên tình nguyện tham gia, theo Đài RT.

Xem thêm: Tình báo Nga nói Ba Lan định điều quân chiếm miền tây Ukraine, Warsaw bác bỏ

Tổng thống Putin nói Nga sẽ đáp trả các mối đe dọa chiến lược

Anh điều 8.000 binh sĩ tập trận ở đông Âu

Báo The Guardian ngày 28.4 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay khoảng 8.000 binh sĩ sẽ tham gia các cuộc tập trận ở phía đông châu Âu trong mùa hè này, đánh dấu một trong những đợt triển khai binh sĩ lớn nhất của Anh kể từ Chiến tranh lạnh.

Tham gia các cuộc tập trận trên có hàng chục ngàn binh sĩ từ NATO và Lực lượng viễn chinh chung do Anh dẫn đầu. Ngoài ra, hàng chục xe tăng sẽ được triển khai đến các nước từ Phần Lan đến Bắc Macedonia.

Bộ Quốc phòng Anh cho hay kế hoạch tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu và được mở rộng nhằm đối phó chiến dịch quân sự Nga phát động ở Ukraine từ ngày 24.2.

Xem thêm: Nga tập trận ở vùng Kaliningrad sau khi cảnh báo châu Âu

Mỹ không tin có mối đe dọa về việc Nga dùng vũ khí hạt nhân?

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 29.4 cho hay Washington không tin có một mối đe dọa về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân dù Moscow đã đưa ra cảnh báo gần đây. “Chúng tôi tiếp tục theo dõi các khả năng hạt nhân của họ mỗi ngày… và chúng tôi không đánh giá có mối đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân”, vị quan chức cho hay, theo Reuters.

Mỹ thông qua luật cho Ukraine "mượn" vũ khí, trang bị quân sự

Vị quan chức Mỹ đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 25.4 cảnh báo rằng phương Tây không nên đánh giá thấp những nguy cơ leo thang có thể dẫn tới cuộc xung đột hạt nhân liên quan vấn đề Ukraine. Trước đó, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin thông báo quân đội có kế hoạch trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat cho đơn vị quân sự đầu tiên trước khi hết mùa thu này, theo TASS ngày 23.4.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Nga đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động cao

Ba Lan mua lại khí đốt của Nga từ Đức

Ba Lan tiếp tục mua khí đốt của Nga từ Đức, sau khi Moscow cắt đứt nguồn cung từ ngày 28.4 (giờ địa phương) vì Warsaw từ chối thanh toán hợp đồng bằng tiền rúp.

Hãng RT dẫn thông tin từ Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga cho biết Ba Lan từ chối thanh toán hợp đồng mua khí đốt bằng đồng rúp theo quy định mới của Nga.

“Ba Lan tuyên bố không còn cần nguồn khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, trên thực tế nước này vẫn tiếp tục mua khí đốt Nga sau khi nguồn cung chính thức bị cắt đứt. Giờ đây, khí đốt từ Đức được chuyển ngược lại Ba Lan qua đường ống dẫn khí Yamal-châu Âu”, người đại diện Gazprom Sergei Kupriyanov cho biết.

EU lên án quyết định ngừng cung cấp khí đốt đến Ba Lan, Bulgaria của Nga

Xem thêm: Ba Lan mua lại khí đốt của Nga từ Đức

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.