Chiến sự tối 12.12: Xung đột leo thang tại miền đông Ukraine

12/12/2022 19:08 GMT+7

Cuộc chiến tại miền đông Ukraine đang diễn ra ác liệt trong khi phương Tây đang cân nhắc cấm vận thêm đối với Nga.

Một khu chợ ở Donetsk do Nga kiểm soát bị cháy do chiến sự ngày 12.12

Reuters

Reuters dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 12.12 cho biết lực lượng Nga đã tấn công bằng tên lửa, pháo và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu tại miền đông và miền nam Ukraine. Trong khi đó, hàng triệu người vẫn đang trong cảnh mất điện khi nhiệt độ đang ở dưới mức 0 độ C sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Xem nhanh: Ngày 290 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Energo cho biết toàn bộ cơ sở không thiết yếu tại Odessa bị mất điện sau cuộc tấn công tuần trước. Tính đến ngày 12.12, việc khôi phục nguồn điện vẫn đang diễn ra.

“Cộng hòa Nhân dân Luhansk” tự xưng (LPR) ngày 12.12 thông báo quân đội Ukraine tổn thất khoảng 70 binh sĩ trong các cuộc xung đột với LPR trong 24 giờ qua, theo TASS. “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng (DPR) thì nói Ukraine mất hơn 30 binh sĩ trong cuộc chiến với DPR trong 24 giờ qua.

Ngược lại, Ukraine tuyên bố đẩy lui các cuộc tấn công của Nga tại 11 khu định cư ở miền đông, đồng thời tấn công 9 chốt kiểm soát, 17 điểm tập trung binh sĩ, một điểm pháo binh và 2 kho đạn của Nga.

Theo báo cáo cập nhật cùng ngày của Bộ Quốc phòng Anh, Nga khó có thể giành lại các khu vực đã để mất tại miền đông và miền nam Ukraine. Bên cạnh đó, London dự báo Nga khó có thể đạt bước tiến đáng kể trong những tháng gần nhất khi binh sĩ Nga bị buộc phải giữ các vị trí phòng thủ ở miền đông và miền nam sau các thất bại lớn trên chiến trường.

Ukraine nêu thời điểm phản công

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói lực lượng nước này có thể sẽ quay lại triển khai các cuộc phản công chủ động khi mặt đất đóng băng và trở nên vững chắc hơn để khí tài quân sự đi qua.

Xem thêm: Bộ trưởng quốc phòng Ukraine tiết lộ thời điểm phản công trở lại

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine tiết lộ thời điểm phản công trở lại

Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Mỹ tuyên bố không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga sau thông tin gần đây gợi ý rằng Washington đã ngầm bật đèn xanh cho hành động này.

Trả lời phỏng vấn trên ABC News ngày 11.12, phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng nói: “Chúng tôi chắc chắn không khuyến khích hay cho phép các chiến dịch của Ukraine bên trong nước Nga. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo họ có thể bảo vệ lãnh thổ của họ”, ông Kirby nói.

Xem thêm: Mỹ nhấn mạnh không khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Mỹ "chắc chắn không khuyến khích" Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Lãnh đạo Ukraine, Mỹ điện đàm

Trong ngày 11.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden và cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì sự hỗ trợ “chưa có tiền lệ" mà Washington đã cung cấp cho Kyiv kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, theo Reuters.

Đáp lại, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh với Tổng thống Zelensky rằng Mỹ đang ưu tiên các nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của Ukraine thông qua sự hỗ trợ mà Washington đang cung cấp.

Xem thêm: ‘Lực lượng đồng minh Nga-Donbass’ tiến quân, Tổng thống Zelensky điện đàm với Tổng thống Biden

Giữa bối cảnh xung đột và mất điện, Ukraine tăng cường ngoại giao

EU thảo luận về cấm vận Nga

Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) dự kiến gặp nhau tại Brussels (Bỉ) trong ngày 12.12 để bàn về việc gia tăng cấm vận Nga và Iran, đồng thời viện trợ vũ khí thêm 2 tỉ euro cho Ukraine, theo Reuters. Lệnh cấm vận sẽ áp đặt lên gần 200 cá nhân và thực thể của Nga. Các quan chức lo ngại nỗ lực này có thể bị Hungary ngăn cản nhằm phản ứng việc EU đóng băng các khoản tài trợ cho nước này.

Hôm 11.12, Cao ủy EU phụ trách đối ngoại Josep Borrell kêu gọi khối này dành nhiều nguồn lực hơn để tăng cường năng lực quân sự, đảm bảo tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine đến khi chiến thắng Nga. Tuy nhiên, ông thừa nhận sự thiếu chuẩn bị đã khiến kho vũ khí của một số thành viên gần cạn kiệt.

Không quân Mỹ muốn chuyển UAV cho Ukraine

Các nguồn thạo tin của tờ Politico mới đây cho biết Không quân Mỹ đã đề nghị cung cấp các UAV MQ-9 Reaper (còn gọi là Predator B) cho quân đội Ukraine từ thời gian đầu chiến sự.

Tuy nhiên, những lo ngại về việc chuyển giao công nghệ nhạy cảm có thể khiến Nga phản ứng, và nguy cơ UAV bị bắn rơi khiến công nghệ rơi vào tay Moscow, đã làm cho đề xuất của Không quân Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng qua.

Xem thêm: Không quân Mỹ muốn giao 'quái thú vô hình' cho Ukraine

Xem thêm về diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Xem nhanh: Ngày 290 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.