Chiến sự tối 18.10: Nga tiếp tục không kích cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine

18/10/2022 18:45 GMT+7

Ukraine cho biết Nga đã mở nhiều cuộc không kích mới nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gây ra nhiều vụ nổ khắp các vùng.

Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko ngày 18.10 thông báo Nga đã thực hiện 3 cuộc không kích nhắm vào một cơ sở năng lượng của Ukraine. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko nói rằng một cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại miền bắc Kyiv. Văn phòng công tố của thành phố cho biết cuộc tấn công làm 2 người thiệt mạng.

Cảnh thiệt hại sau vụ tấn công tên lửa tại Mykolaiv ngày 18.10

Reuters

Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết thành phố Mykolaiv ở miền nam cũng bị tấn công tên lửa, gây phá hủy một tòa chung cư và làm ít nhất 1 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công cũng xảy ra tại Zhytomyr và Dnipro gây nhiều thiệt hại và mất điện, cúp nước.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày nói đã tiếp tục không kích các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng tại Ukraine, theo Reuters.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng các cuộc không kích của Nga từ ngày 10.10 đã phá hủy 30% trạm điện của Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 236 chiến dịch, UAV Nga làm khó Ukraine, phương Tây chuẩn bị kịch bản khủng hoảng hạt nhân

Nga tuyên bố bảo vệ các vùng vừa sáp nhập bằng hạt nhân

Trong cuộc họp báo ngày 18.10, khi được hỏi liệu các vùng mà Nga sáp nhập từ Ukraine có được bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân của Nga, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng toàn bộ những vùng này là “lãnh thổ không thể tách rời và được bảo vệ như những vùng lãnh thổ khác của Nga”, theo TASS. Tổng thống Vladimir Putin trước đó cũng tuyên bố sẵn sàng dùng mọi biện pháp để bảo vệ “toàn vẹn lãnh thổ”.

Pháo binh Ukraine khai hỏa tại Kharkiv ngày 17.10

AFP

Cũng trong cuộc họp báo, ông Peskov nói Điện Kremlin không biết gì về việc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Iran để tấn công Ukraine. “Thiết bị của Nga với danh pháp Nga được sử dụng. Toàn bộ câu hỏi thêm nên được đưa đến Bộ Quốc phòng”, ông Peskov nói.

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga sử dụng UAV cảm tử Shahed-136 của Iran sản xuất để tấn công Kyiv. Nhiều hình ảnh và video trên mạng cho thấy loại UAV được sử dụng trong cuộc tấn công Kyiv ngày 17.10 giống với UAV của Iran. Tehran đã bác bỏ thông tin cung cấp UAV cho Nga nhưng Mỹ cáo buộc Iran nói dối.

Những loại tên lửa Nga nào đã được phóng vào Ukraine?

Thêm thông tin vụ nổ đường ống Nord Stream

Cảnh sát Đan Mạch hôm nay 18.10 cho hay một cuộc điều tra sơ bộ về thiệt hại của hai đường ống Nord Stream ở khu vực thuộc nước này cho thấy vụ rò rỉ khí là do những “vụ nổ mạnh” gây ra.

Những hình ảnh được chụp dưới nước được công bố hôm nay cho thấy ít nhất 50 m của đường ống Nord Stream 1 bị phá hủy hoặc bị chôn vùi dưới đáy biển theo sau vụ nổ bị nghi là do hành động phá hoại.

Xem thêm: Đan Mạch công bố những hình ảnh đầu tiên về đường ống Nord Stream bị hư hại

Giới chức Đan Mạch và Thụy Điển đang điều tra các vụ rò rỉ 2 đường ống Nord Stream 1 và 2. Phát ngôn viên Peskov của Điện Kremlin ngày 18.10 nói rằng cuộc điều tra được thành lập để đổ tội lên Nga và được thực hiện một cách bí mật mà không có sự tham gia của Moscow.

Máy bay quân sự rơi tại Nga

Hiện trường vụ rơi máy bay Su-34

Reuters

Một tiêm kích bom Su-34 của Nga đã rơi xuống ngay tòa nhà chung cư tại thị trấn Yeysk ở vùng Krasnodar, miền nam Nga ngày 17.10. Chiếc máy bay bị cháy động cơ sau khi cất cánh và phi công nhảy dù thoát nạn. Tuy nhiên, vụ tai nạn làm phá hủy nhiều căn hộ, khiến 13 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Ủy ban Điều tra của Nga cho biết nguyên nhân tại nạn là do vi phạm quy tắc bay hoặc quy tắc chuẩn bị trước khi bay, theo TASS.

Tiêm kích bom Su-34 Nga lao vào chung cư, 4 người thiệt mạng

Xem thêm: Tiêm kích bom Su-34 của Nga rơi xuống làm cháy tòa chung cư

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.