Chiến sự tối 21.12: Nga cảnh báo Ukraine về việc Tổng thống Zelensky thăm Mỹ

21/12/2022 19:22 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trên đường thăm Mỹ và Điện Kremlin cảnh báo sự hỗ trợ vũ khí của phương Tây cho Kyiv sẽ làm trầm trọng xung đột.

Nga tiến gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Anh ngày 21.12 thông báo trong tuần qua, quân đội Nga và lực lượng đánh thuê Wagner đã tiến thêm một chút đến rìa phía đông của thành phố Bakhmut tại Donetsk ở miền đông. "Bộ binh Nga giờ có thể đã đặt chân vào khu vực công nghiệp phía đông thành phố và đã tiến vào quận dân cư. Chiến sự trên đường phố đang diễn ra", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Khói bốc lên từ Bakhmut ngày 19.12

AFP

Hai bên giao tranh căng thẳng quanh Bakhmut từ tháng 6. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.12 đã đến thăm, trao huân chương và động viên tinh thần binh sĩ tại thành phố này.

Xem thêm: Tổng thống Zelensky bất ngờ ra tiền tuyến

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 300 có diễn biến gì nóng?

Tổng thống Nga ra tuyên bố quan trọng

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 21.12 cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu "khá dài và quan trọng" tại cuộc họp hội đồng lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong ngày, theo TASS.

Theo thông báo trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu sẽ báo cáo các hoạt động quân sự trong năm 2022, cũng như tiến triển của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đồng thời đặt ra mục tiêu quân sự trong năm mới.

Tổng thống Ukraine sang thăm, Mỹ chuẩn bị gói viện trợ lớn

Tổng thống Zelensky ngày 21.12 xác nhận đang trên đường đến Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden, chuyến công du nước ngoài lần đầu tiên của nhà lãnh đạo từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24.2. Báo chí Mỹ trước đó dẫn nguồn tin tiết lộ về chuyến thăm.

Thêm thông tin về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky theo lời mời của Tổng thống Biden

Xem thêm: Lần đầu kể từ chiến sự, Tổng thống Ukraine chuẩn bị tới Mỹ

Ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Biden và đội quan chức an ninh quốc gia, họp báo và sang quốc hội Mỹ để phát biểu. Chuyến thăm diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giờ.

Tổng thống Zelensky thăm binh sĩ và trao huân chương tại Bakhmut ngày 20.12

AFP

Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố gói viện trợ mới trị giá 2 tỉ USD cho Ukraine, trong đó gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ngoài ra, quốc hội Mỹ dự kiến thông qua khoản viện trợ kinh tế - quân sự trị giá gần tỉ USD cho Ukraine.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Biden sẽ không gây sức ép hay hối thúc Tổng thống Zelensky ngồi vào bàn đàm phán mà sẽ tiếp tục ủng hộ cho đến khi nào Ukraine còn cần.

Tổng thống Ukraine Zelensky ra tiền tuyến Bakhmut động viên, trao huy chương cho binh sĩ

Phát ngôn viên Peskov của Điện Kremlin nói sẽ không có kết quả tốt đẹp được đưa ra từ chuyến công du của ông Zelensky. Thay vào đó, ông Peskov cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine càng khiến xung đột thêm nghiêm trọng, theo Reuters.

Trung Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình

Hãng Reuters ngày 21.12 đưa tin cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, vừa bất ngờ có chuyến công du đến Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Medvedev cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Tập về mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn, cũng như vấn đề Ukraine.

Ông Medvedev gặp ông Tập tại Bắc Kinh ngày 21.12

AFP

Trong cuộc gặp, ông Tập hy vọng tất cả các bên trong khủng hoảng Ukraine giữ kiềm chế và giải quyết lo ngại an ninh thông qua các biện pháp chính trị, theo Tân Hoa xã. "Về vấn đề Ukraine, Trung Quốc có quan điểm và theo đuổi chính sách, đưa ra các quyết định dựa trên nhìn nhận riêng về tình hình", ông Tập nói.

Xem thêm: Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đến Bắc Kinh thảo luận vấn đề Ukraine

Tổng thống Nga đã đến vùng chiến sự?

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm vùng chiến dịch quân sự đặc biệt và đã nói chuyện với các chỉ huy quân đội, theo Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga.

Tổng thống Putin đã bí mật đến vùng "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine?

Trước đó, Điện Kremlin cho hay vào ngày 16.12, Tổng thống Putin đã đến thăm trụ sở chung của các lực lượng vũ trang tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine và có cuộc gặp tại đó với chỉ huy cấp cao của quân đội Nga. Vị trí chính xác của trụ sở này không được nêu rõ trong thông báo của Điện Kremlin.

Xem thêm: Tổng thống Putin lần đầu thăm vùng chiến dịch quân sự đặc biệt trong chiến sự Ukraine?

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.