Chiến sự tối 26.1: tên lửa ào ạt bay về Ukraine, hai bên từ chối đối thoại

26/01/2023 19:04 GMT+7

Đợt tấn công tên lửa mới nhất xảy ra sau khi phương Tây đồng ý cung cấp xe tăng hiện đại hơn cho Ukraine.

Sáng 26.1, còi báo động vang lên khắp các vùng tại Ukraine. Lãnh đạo nhiều tỉnh kêu gọi người dân xuống hầm trú ẩn trong khi công ty điện lực DTEK cắt điện khẩn cấp tại một số khu vực.

Xem thêm: Còi báo động vang lên khắp nơi, Ukraine nói bắn hạ tên lửa Nga

Nga phóng tên lửa trả đũa Ukraine

Trang The Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên Yuriy Ihnat của không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng ít nhất 30 tên lửa về phía Ukraine. Các tên lửa được phóng từ 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-95, cất cánh từ tỉnh Murmansk, tây bắc Nga. Hệ thống phòng không Ukraine được kích hoạt tại các vùng và giới chức nước này cho biết đã bắn hạ một số tên lửa.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny sau đó thông báo lực lượng phòng không đã bắn rơi 47 trong tổng số 55 tên lửa của Nga phóng đến. Tướng Zaluzhny cho biết Nga sử dụng tên lửa bội siêu thanh Kh-47 Kinzhal và các loại khác.

Người dân trú ẩn dưới ga tàu điện tại Kyiv ngày 26.1

Reuters

Tại Kyiv, thị trưởng Vitali Klitschko cho biết 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Đợt tấn công làm hư hại 3 cơ sở năng lượng tại Odessa và Zaporizhzhia. Đài Suspilne đưa tin 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương do Nga pháo kích tại khu định cư Kochubeivka ở phía bắc tỉnh Kherson. Trước đó, trong đêm, Ukraine đã bắn hạ 24 máy bay không người lái của Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 336, Ukraine sẽ có xe tăng Leopard, Abrams để đột phá, Mỹ khuyên chưa phản công

Đợt tấn công mới nhất diễn ra cùng ngày Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đến thăm thành phố Odessa ở miền nam Ukraine. Nhà ngoại giao dự kiến gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba để thảo luận về việc viện trợ nhân đạo và quân sự. Theo Reuters, cuộc thảo luận có thể bao gồm khả năng cung cấp xe tăng Leclerc của Pháp cho Ukraine.

Trước đó một ngày, Mỹ đồng ý gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine trong khi Đức cũng chịu gửi xe tăng Leopard 2 và cấp phép cho các nước khác chuyển xe tăng này cho Kyiv.

Mỹ, Đức chuyển xe tăng chủ lực cho Ukraine

Đức chuyển xe tăng vào tháng 3

CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 26.1 thông báo sẽ gửi xe tăng vào cuối tháng 3.

Xe tăng Leopard 2 trong một cuộc tập trận tại Đức hồi tháng 10.2022

AFP

Trưởng phái đoàn Nga phụ trách đối thoại an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna (Áo) Konstantin Gavrilov ngày 26.1 nói trên kênh Rossiya-24 rằng xe tăng của phương Tây sẽ không giúp Ukraine thay đổi tình hình và cũng không phải là thảm họa đối với Nga.

Tuy nhiên, ông Gavrilov cảnh báo một khi số xe tăng được chuyển đến, các nước phương Tây sẽ bước vào mức độ đối đầu mới với Nga.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cùng ngày cũng cho rằng sự can dự trực tiếp của Mỹ và phương Tây trong xung đột tại Ukraine ngày càng tăng, theo TASS. “Có những tuyên bố lặp lại từ các thủ đô của châu Âu và từ Washington rằng việc gửi các hệ thống vũ khí, gồm xe tăng, cho Ukraine không đồng nghĩa các nước này hay NATO liên quan xung đột tại Ukraine. Chúng tôi hết sức không đồng ý với điều này”, ông Peskov nói.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng điều đang diễn ra tại Ukraine là kết quả của "cuộc chiến lai" kéo dài nhiều năm do phương Tây khởi xướng để chống Nga. Ông Patrushev nói rằng Mỹ và NATO là các bên tham gia trực tiếp trong cuộc xung đột tại Ukraine và đang tìm cách kéo dài chiến sự.

Tông tham mưu trưởng Gerasimov nói quân đội Nga cải tổ để đối phó đe dọa mới từ NATO

Xem thêm: Chiến sự ngày 336: Tổng thống Biden viện trợ xe tăng M1 Abrams cho Ukraine

Nga, Ukraine bác bỏ khả năng đối thoại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với đài Sky News phát sóng ngày 26.1 nói rằng ông không quan tâm đến việc gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin để đối thoại hòa bình. Ông Zelensky nói rằng Nga thiệt hại nhân mạng nhiều hơn Ukraine, đặc biệt là tại miền đông. Mặt khác, nhà lãnh đạo cho biết rất hài lòng vì Đức đồng ý chuyển xe tăng cho Ukraine.

Đáp lại tuyên bố của ông Zelensky, phát ngôn viên Peskov của Điện Kremlin nói rằng tổng thống Ukraine không còn có thể là người đối thoại cùng Tổng thống Putin từ lâu, theo TASS.

“Chúng tôi biết những điều ông Zelensky đã hứa trong chiến dịch tranh cử tổng thống và không khó để nhớ hay gợi lại ký ức cho những cử tri đã bầu cho ông ta tại Ukraine, rằng ông ta chưa bao giờ giải quyết vấn đề Donbass, ông ta không giữ lời hứa theo thỏa thuận Minsk. Hóa ra ông ta chưa từng có ý định thực hiện chúng trong khi ông ta chuẩn bị cho chiến tranh. Đó là lý do ông ta đã không còn là người đối thoại tiềm năng với Tổng thống Putin từ lâu”, ông Peskov nói.

Tổng thống Zelensky nói Tổng thống Putin "chẳng là ai cả", 'không có hứng thú' nói chuyện

Đức bắt công dân làm gián điệp cho Nga

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người mang quốc tịch Đức tên Arthur E. tại sân bay Munich vì nghi phạm tội phản quốc và có liên hệ với các cơ quan tình báo Nga, Văn phòng tổng công tố Đức thông báo ngày 26.1, theo tờ The Guardian.

Nghi can được cho là đồng sự của cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo liên bang Đức (BND) Carsten L., người đã bị bắt hồi tháng 12.2022 vì nghi phạm tội tương tự.

Văn phòng công tố cho biết ông Carsten đã cung cấp thông tin mật cho Arthur và người này chuyển lại cho các cơ quan tình báo Nga.

Arthur không phải là nhân viên của BND. Ông này bị bắt khi vừa từ Mỹ về sân bay Munich. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang hỗ trợ điều tra.

Bị Mỹ cấm vận, tập đoàn lính đánh thuê Wagner nói gì?

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.