Chiến sự Ukraine đến chiều 7.6: Nga tuyên bố đã 'giải phóng' Severodonetsk

07/06/2022 18:15 GMT+7

Phía Ukraine nói binh sĩ nước này đang tiếp tục giao tranh ác liệt trên đường phố với lực lượng Nga ở Severodonetsk trong khi Nga tuyên bố đã "giải phóng" thành phố này.

Các binh sĩ Ukraine bắn một quả đạn từ lựu pháo M777 gần chiến tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 6.6

reuters

Severodonetsk được "giải phóng"?

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7.6 cho biết quân đội Nga đang kiểm soát hoàn toàn các khu dân cư ở thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk tại miền đông Ukraine.

"Các khu dân cư của thành phố Severodonetsk đã được giải phóng hoàn toàn", ông Shoigu phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng được phát trên truyền hình. Bộ trưởng Shoigu nói thêm rằng quân đội Nga vẫn đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát đối với "khu công nghiệp và các khu định cư gần nhất" của thành phố này.

Bộ trưởng quốc phòng Nga tuyên bố đã 'giải phóng' Severodonetsk

Trước đó, hãng tin TASS dẫn lời ông Rodion Miroshnik, "đại sứ" tại Nga của "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR) tự xưng, ngày 7.6 nói lực lượng ly khai gần như hoàn toàn chiếm được Severodonetsk. Ông Miroshnik cũng tuyên bố Severodonetsk và các khu dân cư đã được "giải phóng".

Ukraine chưa phản hồi các thông tin trên. Tuy nhiên, theo quân đội Ukraine, các cuộc giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk vẫn đang diễn ra trong ngày 7.6 với việc Nga sử dụng pháo binh, máy bay và trực thăng trong khu vực.

Theo tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai, hai người bị thương sau khi lực lượng Nga nã pháo vào một trường cao đẳng khai thác mỏ ở Lysychansk. Ngôi trường này nằm trên vùng đất cao chiến lược bên kia sông Siversky Donets, cách Severodonetsk 20 km về phía tây. Ông Haidai nói Nga đang sử dụng "các nhóm phá hoại và do thám" ở làng Bilohorivka, ngay phía tây thành phố Lysychansk và Severodonetsk.

Tổng thống Zelensky thừa nhận sức ép từ phương Tây buộc Ukraine kết thúc xung đột

Trong khi đó, ông Miroshnik của LPR tuyên bố trên Telegram rằng 9 dân thường đã thiệt mạng do bị Ukraine pháo kích trong ngày qua. Ukraine vẫn chưa phản hồi cáo buộc này.

Lãnh đạo phe ly khai xác nhận tướng Nga tử trận

Theo AFP, lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin, ngày 7.6 xác nhận thiếu tướng Nga Roman Kutuzov tử trận. Ông Pushilin đã bày tỏ "lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè" của thiếu tướng Roman Kutuzov "người đã nêu gương phục vụ Tổ quốc".

Trước đó, phóng viên quân sự Alexander Sladkov, một phóng viên chiến trường của truyền hình nhà nước Nga đưa tin "ông Kutuzov đã lãnh đạo trong cuộc tấn công và tử trận ở chiến trường” trong một cuộc giao tranh gần thành phố Popasna (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine). Thông tin này chưa được các quan chức ở Moscow xác nhận.

Nga mất thêm tướng quân đội ở chiến trường Ukraine?

Nếu được xác nhận, ông Kutuzov có thể là vị tướng Nga thứ tư tử trận trong hơn 3 tháng Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, bắt đầu từ ngày 24.2, theo The Moscow Times.

Xem thêm: Quân đội Ukraine khẳng định một tướng Nga tử trận ở miền đông Ukraine

Nga trừng phạt thêm một loạt quan chức Mỹ

CNN dẫn lại thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này ngày 6.6 đã đưa thêm 61 quan chức Mỹ và các giám đốc quốc phòng, truyền thông hàng đầu vào danh sách bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Danh sách này bao gồm người đứng đầu các công ty quốc phòng, các nền tảng truyền thông và các công ty đóng tàu, máy bay, cũng như các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tổng thống Ukraine cảnh báo: Nếu mất Severodonetsk phải cần lực lượng gấp 5 lần đề lấy lại

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các biện pháp trừng phạt này được đưa ra nhằm đáp trả “việc Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt đối với các nhân vật chính trị và công chúng Nga, cũng như đại diện của các doanh nghiệp trong nước”.

Các quan chức Mỹ nằm trong danh sách bao gồm Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Đại diện Thương mại Katherine Tai và Trưởng Văn phòng Điều phối Các lệnh trừng phạt James O’Brien.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.