Chiến sự Ukraine ngày thứ 102: Miền đông tiếp tục nóng, Kyiv lại vào tầm ngắm

06/06/2022 05:45 GMT+7

Giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở miền đông Ukraine , đặc biệt là xung quanh thành phố Severodonetsk, trong lúc Kyiv hứng tên lửa sau nhiều tuần yên bình.

Khói bốc lên sau khi thủ đô Kyiv của Ukraine bị tấn công vào ngày 5.6

reuters

Giáo hoàng kêu gọi các bên đàm phán

AFP đưa tin Giáo hoàng Francis ngày 5.6 tái kêu gọi "đàm phán thực sự" để chấm dứt "sự leo thang ngày càng nguy hiểm" của cuộc xung đột ở Ukraine.

"Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi của mình đối với nhà lãnh đạo của các quốc gia: Xin đừng dẫn nhân loại đến sự diệt vong", giáo hoàng phát biểu tại Quảng trường St Peter ở Vatican.

Trước đó, Giáo hoàng Francis (85 tuổi) xác nhận mong muốn đến thăm Ukraine, nhưng nói rằng ông muốn đợi "thời điểm thích hợp".

Xem nhanh: Có gì nóng trong ngày thứ 102 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine?

Chia đôi Severodonetsk

Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaidai ngày 5.6 cho biết Nga đang tiếp tục “tấn công ồ ạt” thành phố Severodonetsk và đang kiểm soát phần phía đông của thành phố này. Theo ông Gaidai, lực lượng Nga và Ukraine đang mỗi bên kiểm soát một nửa thành phố.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tập trung vào các chiến dịch tấn công để bao vây binh sĩ Ukraine ở Severodonetsk và thành phố láng giềng Lysychansk, và “nhằm ngăn chặn các tuyến hậu cần chính”.

Tình báo quân sự Anh ngày 5.6 nhận định các cuộc phản công của Ukraine trong 24 giờ qua ở Severodonetsk có khả năng đã làm suy yếu đà tiến mà lực lượng Nga đã đạt được trước đó. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng Nga huy động binh sĩ từ thành phần dự bị của lực lượng ly khai do Nga dẫn đầu ở "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" tự xưng. “Những binh sĩ này được trang bị và huấn luyện kém và thiếu thiết bị hạng nặng so với các đơn vị chính quy của Nga”, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

Hiện Nga chưa phản hồi các thông tin và đánh giá trên.

Xem thêm: Nga 'tấn công ồ ạt' ở Severodonetsk

Tên lửa Nga bay vào Kyiv, Tổng thống Putin cảnh báo về vũ khí tầm xa của Ukraine

Kyiv trúng tên lửa

Theo Reuters, không quân Ukraine khẳng định máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga phóng tên lửa vào thủ đô Kyiv từ biển Caspi ngày 5.6. Đây là lần đầu tiên Kyiv bị tấn công từ ngày 28.4. Thị trưởng Vitali Klitschko của thủ đô Kyiv cho biết một số vụ nổ đã xảy ra ở các quận Darnytskyi và Dniprovskyi, khiến một người phải nhập viện.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine sau đó cho biết Nga “phóng 5 tên lửa hành trình X-22 từ biển Caspi vào Kyiv” lúc 6 giờ (giờ địa phương) ngày 5.6. Quân đội Ukraine tuyên bố một tên lửa đã bị đơn vị phòng không của Ukraine phá hủy và số còn lại bắn trúng “các cơ sở hạ tầng ở phía bắc thủ đô Ukraine”. Trước đó, ông Vadym Denysenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết một mục tiêu quân sự và một mục tiêu dân sự đã bị bắn trúng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.6 nói rằng lực lượng nước này đã phóng tên lửa vào Kyiv từ khoảng cách xa, phá hủy xe tăng T-72 và những xe bọc thép do các nước Đông Âu cung cấp cho Ukraine, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa phóng từ trên không có độ chính xác cao trong các cuộc không kích ở ngoại ô thủ đô Kyiv, đánh vào các tòa nhà của một xí nghiệp sửa chữa ô tô.

Nga nói phá hủy xe tăng, thiết giáp do châu Âu viện trợ ở Kyiv

Xem thêm: Nga phóng tên lửa vào Kyiv

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo với phương Tây rằng Nga sẽ tấn công những mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Các phát biểu này được ông Putin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-1 phát ngày 5.6.

Nếu những tên lửa như thế được cung cấp, “chúng ta sẽ tấn công những mục tiêu mà chúng ta chưa tấn công trước đây”, ông Putin tuyên bố nhưng không nói rõ những mục tiêu mới sẽ bị nhắm tới là gì.

Tổng thống Nga cũng khẳng định hệ thống vũ khí đó sẽ không mang tới bất kỳ thay đổi cơ bản nào trên chiến trường mà chỉ nhằm bù đắp cho những tổn thất về thiết bị quân sự. Ông Putin còn nói những ồn ào xung quanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine được tạo ra nhằm kéo dài xung đột.

Tổng thống Putin khoe phòng không Nga "nhai nát" vũ khí tầm xa Ukraine

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1.6 công bố gói vũ khí mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) có thể bắn trúng mục tiêu chính xác ở khoảng cách 80 km. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng cho biết Mỹ sẽ gửi trước 4 hệ thống HIMARS tới Ukraine.

Xem thêm: Ông Putin ra cảnh báo mới với phương Tây việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.