Chiến sự Ukraine đến tối 21.4: Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Mariupol

21/04/2022 18:45 GMT+7

Nga ngày 21.4 tuyên bố nước này đã "giải phóng hoàn toàn" thành phố cảng Mariupol của Ukraine, trừ nhà máy Azovstal nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ, sau nhiều tuần bao vây.

Binh sĩ của lực lượng thân Nga tại Mariupol, Ukraine vào ngày 20.4

reuters

Nga tuyên bố chiến thắng

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.4 tuyên bố cảng Mariupol "được giải phóng" sau gần hai tháng bị bao vây, bất chấp hàng ngàn binh sĩ Ukraine vẫn cố thủ bên trong nhà máy thép khổng lồ Azovstal.

Trong cuộc gặp được phát trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bên trong Điện Kremlin, ông Putin ra lệnh cho binh sĩ Nga không cần xông vào nhà máy Azovstal vì nguy cơ thiệt hại lực lượng.

Nga nói đã "giải phóng" Mariupol, Ukraine sẵn sàng đàm phán

"Tôi coi đề xuất tấn công khu công nghiệp này là không cần thiết. Tôi ra lệnh cho ông hủy bỏ cuộc tấn công", Tổng thống Putin nói. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu phong tỏa nhà máy "để không một con ruồi nào có thể lọt qua".

Ông Shoigu ước tính có 2.000 binh sĩ Ukraine vẫn ở bên trong nhà máy. Tổng thống Putin cũng kêu gọi họ hạ vũ khí và đầu hàng, nói rằng Nga sẽ đối xử với họ một cách tôn trọng.

Xem thêm: Nga nói đã 'giải phóng Mariupol', trừ nhà máy Azovstal

Bộ trưởng Shoigu cũng nói với ông Putin rằng Nga đã tiêu diệt hơn 4.000 quân Ukraine trong chiến dịch ở Mariupol và 1.478 người đã đầu hàng. Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Lực lượng Azov đòi điều kiện gì để rời nhà máy Azovstal?

Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết hành lang nhân đạo đã được thống nhất giữa hai bên để sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal đã không được thực hiện như kế hoạch và đổ lỗi cho các lực lượng Nga. Bà Vereshchuk cũng cho biết 1.000 dân thường và 500 binh sĩ bị thương cần được đưa ra ngoài ngay lập tức.

Đàm phán đình trệ

Chiến dịch của Nga nhằm giành quyền kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở miền đông Ukraine đã làm giảm triển vọng của các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn đang chờ phản hồi của Kyiv về đề xuất mà họ đã chuyển giao. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.4 cho biết ông chưa thấy hoặc chưa nghe về tài liệu mà Điện Kremlin đang nói đến.

Người tị nạn Ukraine được chào đón trong lâu đài trung cổ

Nga nêu điều kiện kết thúc chiến dịch

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS ngày 20.4, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexey Polishchuk cho biết chiến dịch quân sự sẽ kết thúc khi loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Ukraine.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ kết thúc sau khi chúng tôi hoàn thành các nhiệm vụ, bao gồm việc thiết lập hòa bình tại vùng Donbass, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa an ninh đối với Nga đến từ lãnh thổ Ukraine”, ông Polishchuk nói.

Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch. "Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt này", ông Polishchuk tuyên bố.

Mỹ không theo dõi được số vũ khí đã chuyển cho Ukraine

Nga bị áp thêm cấm vận

Theo Reuters, Anh ngày 21.4 đã thêm 26 người và thực thể vào danh sách cấm vận liên quan đến việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, bao gồm cả các nhân vật quân sự và các công ty quốc phòng.

Trong số những người Anh mới thêm vào danh sách được công bố trên trang web của chính phủ có đại tá Nikolay Bogdanovsky của quân đội Nga, người giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất. Các bên khác gồm Công ty công nghiệp quân sự và tập đoàn công nghiệp Promtech-Dubna.

Nga đóng cửa cơ quan ngoại giao ở nước Baltic

Reuters đưa tin Nga đã ra lệnh đóng cửa các lãnh sự quán Latvia, Lithuania và Estonia ở Nga. Moscow cũng yêu cầu nhân viên của các cơ quan ngoại giao này rời đi.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang đóng cửa các lãnh sự quán Latvia ở St Petersburg và Pskov, lãnh sự quán Estonia ở St Petersburg và văn phòng của họ ở Pskov, và lãnh sự quán Lithuania ở St Petersburg. Động thái này được thực hiện nhằm trả đũa các nước vùng Baltic.

Estonia kêu gọi tăng lực lượng NATO ở các nước Baltic để đối phó Nga

Đầu tháng 4, Latvia và Estonia từng ra lệnh đóng cửa hai lãnh sự quán Nga do các hành động của Nga ở Ukraine, trong khi Lithuania yêu cầu đại sứ Nga ở nước này rời đi.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.