Chiến sự Ukraine ngày thứ 62: Nga liên tục đưa ra cảnh báo mới

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2022 05:30 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra cảnh báo mới về việc phương Tây “bơm vũ khí” cho Ukraine, trong khi Đức lần đầu tiên quyết định gửi vũ khí hạng nặng sang Ukraine.

Trong cuộc họp báo theo sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại Moscow ngày 26.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng nếu phương Tây tiếp tục “bơm vũ khí” cho Ukraine, các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv sẽ không có kết quả, theo Đài RT.

Ông Lavrov còn nói rằng tuy Kyiv thể hiện sẵn sàng đàm phán, nhưng những hành vi sau đó cho thấy họ “không quan tâm đến các cuộc đối thoại”. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine trên một xe bọc thép chở quân ở miền đông Ukraine ngày 26.4

AFP

Cũng tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Guterres kêu gọi Moscow và Kyiv cùng nhau thiết lập các vành đai sơ tán và hỗ trợ nhân đạo ở Ukraine. Ông còn kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine. Trước đó, khi bắt đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov, ông Guterres cho hay ông mong muốn tìm cách dừng cuộc chiến ở Ukraine càng sớm càng tốt.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 62, phương Tây đang chuyển hướng chiến lược?

Xem thêm: Ukraine dọa rút khỏi đàm phán với Nga, muốn Mỹ cung cấp vũ khí mạnh hơn

Nguy cơ Thế chiến 3?

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25.4 nói có nguy cơ "thực sự" về Thế chiến 3, và coi việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine "về cơ bản là bước vào chiến tranh với Nga".

"Rủi ro hiện nay là rất lớn", ngoại trưởng Nga nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước. "Tôi không muốn làm trầm trọng những rủi ro đó một cách giả tạo. Nhiều người muốn như vậy. Nguy cơ này là nghiêm trọng, là có thật. Và chúng ta không được đánh giá thấp nó".

Ông Lavrov đưa ra phát ngôn này sau khi được hỏi về độ xác thực của khả năng xảy ra "Chiến tranh thế giới thứ ba" và liệu tình hình hiện tại có thể so sánh với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, một thời điểm vô cùng căng thẳng trong quan hệ giữa Liên Xô với Mỹ thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Lavrov đồng thời cảnh báo NATO về việc viện trợ vũ khí cho Kyiv. Ông nhắc lại lập trường của Moscow coi số vũ khí này là các mục tiêu hợp pháp.

400 nhà ngoại giao Nga bị các nước phương Tây trục xuất

Xem thêm: Ngoại trưởng Nga cảnh báo 'thực sự' có nguy cơ xảy ra Thế chiến 3

Nga cảnh báo Anh

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.4 cảnh báo với Anh rằng nếu nước này tiếp tục "khiêu khích Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga" thì sẽ có “sự đáp trả tương ứng” tức thì, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng những cuộc tấn công đáp trả của Nga sẽ không gây ra vấn đề nếu đại diện của một nước phương Tây nào đó bị xác định có mặt tại các trung tâm đưa ra quyết sách của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cảnh báo như trên sau khi Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey khẳng định với BBC rằng Ukraine hoàn toàn hợp pháp khi săn lùng các mục tiêu ở Nga để làm gián đoạn các tuyến tiếp tế và hậu cần. Ông Heappey còn cho rằng những vũ khí cộng đồng quốc tế cung cấp cho Ukraine đủ sức vươn tới Nga.

Ba Lan thông báo đã gửi xe tăng đến Ukraine

Xem thêm: Những vũ khí Mỹ và các nước viện trợ cho Ukraine

Đức cho phép gửi xe tăng sang Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26.4 hoan nghênh việc Đức quyết định cung cấp 50 hệ thống pháo phòng không Gepard cho Ukraine, đánh giá những hệ thống này sẽ cung cấp khả năng thật sự cho Ukraine, theo Reuters.

Ông Austin có động thái như trên sau khi chủ trì một cuộc hội đàm quốc phòng ở Đức với sự tham dự của các đại diện từ hơn 40 quốc gia, nhằm tìm kiếm sự đảm bảo rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không bị gián đoạn. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố nước này sẽ cho phép gửi xe tăng sang Ukraine, đánh dấu sự thay đổi rõ ràng trong chính sách của Đức về việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv, theo AFP.

Bộ trưởng Austin cho hay Mỹ và các đồng minh sẽ gặp nhau một lần/tháng để thảo luận về nhu cầu phòng thủ của Ukraine trước chiến dịch quân sự của Nga.

"Chúng tôi muốn sống": Lời kêu cứu tuyệt vọng từ Azovstal

Xem thêm: Chiến sự đến chiều 26.4: Bộ trưởng Mỹ tin Ukraine sẽ thắng, Đức gửi xe tăng cho Kyiv

Ba Lan tiếp viện cho Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 25.4 tuyên bố Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng, có khả năng đã trở thành thành viên NATO thứ 4 cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine.

“Ba Lan đã cung cấp xe tăng cho Ukraine, nhưng vì an toàn của chúng ta và Ukraine, chúng tôi không thảo luận số thiết bị đã tặng vào lúc này”, Thủ tướng Morawiecki cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh tin tức Ba Lan Polsat News.

Xem thêm: Ba Lan tuyên bố đã cung cấp xe tăng cho Ukraine

Mỹ chuyển hướng chiến lược tại Ukraine?

Với những tuyên bố mới từ lãnh đạo Lầu Năm Góc, chính quyền Mỹ phát đi tín hiệu về sự chuyển hướng chiến lược tại Ukraine, dự báo về cuộc cạnh tranh sức mạnh và ảnh hưởng lâu dài với Nga.

Trong một cuộc họp báo tại Ba Lan hôm 25.4 ngay sau chuyến thăm Kyiv, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ LLoyd Austin nói Washington muốn thấy Nga "suy yếu" về mặt quân sự và không thể phục hồi nhanh chóng. Tuyên bố này gợi ý rõ ràng hơn về sự chuyển hướng chiến lược của Mỹ đối với xung đột tại Ukraine.

Xem thêm: Mỹ chuyển hướng chiến lược tại Ukraine?

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.