Chiêu trò của bà nội trợ suốt 10 năm bán đất khống, lừa đảo 7,5 tỉ đồng

24/03/2023 20:40 GMT+7

Suốt 10 năm, bà nội trợ Lê Uyên Thảo lừa đảo bán đất khống, danh sách nạn nhân lên đến 25 người với số tiền 7,5 tỉ đồng.

Ngày 23.3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo bán đất khống suốt 10 năm.

HĐXX tuyên phạt Lê Uyên Thảo (46 tuổi, ngụ Phạm Như Xương, tổ 14, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 23 năm tù.

Theo cáo trạng, do vỡ nợ và cần tiền tiêu xài, từ năm 2011 đến 2021, Thảo bịa chuyện sở hữu nhiều lô đất ở Q.Liên Chiểu để nhận đặt cọc của nhiều người.

Độc chiêu của bà nội trợ suốt 10 năm bán đất khống, lừa đảo 7,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lê Uyên Thảo lừa đảo chiếm đoạt 7,5 tỉ đồng

VĂN TIẾN

Thủ đoạn của Thảo là dẫn người mua đất đến các khu đất trống, khẳng định đất của Thảo nhưng thực tế là đất của người khác, hoặc đất của Nhà nước quản lý. Thảo biết chủ đất, nắm rõ thông tin liên quan nhờ có thời gian làm "cò đất", tiếp xúc với nhiều người mua bán đất.

Thảo còn lợi dụng đặc thù nhiều khu vực đất đai tại Q.Liên Chiểu có giấy tờ không rõ ràng, nhiều loại giấy tờ nên người dân không nắm hết thủ tục, từ đó bị Thảo dẫn dắt.

Thảo nhờ người làm giả 8 giấy tờ đất, hồ sơ, đưa ra giá đất rẻ hơn thị trường nên hàng loạt người sập bẫy vì ham rẻ.

Độc chiêu của bà nội trợ suốt 10 năm bán đất khống, lừa đảo 7,5 tỉ đồng - Ảnh 3.

Vụ án có đến 25 bị hại

VĂN TIẾN

Đây là phiên tòa có đông bị hại. Tại tòa, HĐXX xét hỏi các tình tiết tưởng chừng vô lý trong vụ án. Đó là vì sao các nạn nhân bị lừa suốt thời gian dài mà vẫn không tố cáo để cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời, không để hậu quả nghiêm trọng hơn.

Trước tòa, các bị hại đều cho rằng họ bị lừa đảo, dẫn dắt nhiều năm bởi Thảo "vừa đánh vừa xoa". Ban đầu Thảo ngon ngọt, cam kết, hứa hẹn với các nạn nhân nhẹ dạ. Nhưng đến khi ai đòi lại tiền, nghi ngờ thì Thảo tỏ ra cứng rắn, đánh vào tâm lý ham rẻ, thậm chí "dọa" sẽ mất cơ hội mua đất rẻ nên nạn nhân sập bẫy.

Để lừa đảo suốt thời gian dài, Thảo còn lấy nhiều lý do như nộp thuế đất, bù tiền chênh lệch, bổ sung thủ tục để… "câu giờ".

Độc chiêu của bà nội trợ suốt 10 năm bán đất khống, lừa đảo 7,5 tỉ đồng - Ảnh 4.

HĐXX ở phiên sơ thẩm

VĂN TIẾN

Đến năm 2020, lúc này Thảo đã nợ nhiều nên trốn tránh, không tiếp các bị hại. Nhiều bị hại bức xúc bởi không chỉ lừa đảo mà Thảo còn ngông cuồng, thách thức khi bị hại đến nhà đòi tiền.

Thảo còn lừa cả người thân trong gia đình. Tổng cộng, Thảo lừa 25 người, chiếm đoạt hơn 7,5 tỉ đồng.

Đối với đồng bọn cùng Thảo làm giả giấy tờ hiện đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét.

Trước tòa, Thảo khai do chơi hụi, bị giật hụi nên phải vay nóng để trả nợ, khi vỡ nợ thì các nhóm côn đồ, giang hồ truy đòi, đe dọa. Do đó, Thảo nảy sinh ý định lừa đảo người sau để trả tiền cho người trước, dẫn đến vòng xoáy lừa đảo liên tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.