Chính quyền Biden chỉ 'đổ vỏ' cho ông Trump trong bê bối rút quân Mỹ khỏi Afghanistan?

Chính quyền Biden chỉ 'đổ vỏ' cho ông Trump trong bê bối rút quân Mỹ khỏi Afghanistan?

09/04/2023 19:32 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6.4 đã công bố một bản tóm tắt các báo cáo sau hành động “Mỹ rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan”, trong đó quy trách nhiệm cho người tiền nhiệm Donald Trump, nói rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy có thêm thời gian, thêm tiền bạc hoặc nhiều người Mỹ hơn” có thể thay đổi quỹ đạo về cơ bản.

Ngày 6.4, Nhà Trắng đã công bố một bản tóm tắt các báo cáo giải trình sau khi Mỹ rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, qua đó quy một phần trách nhiệm cho người tiền nhiệm của ông Joe Biden là cựu Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu: “Tổng thống Biden thừa hưởng một lực lượng chỉ có khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ hiện diện ở Afghanistan. Đó là mức thấp nhất kể từ năm 2001. Ông ấy phải giải quyết một chương trình thị thực nhập cư đặc biệt mà đã bị cắt cạn kiệt nguồn lực. Và ông ấy thừa hưởng một thỏa thuận đã đạt được giữa chính quyền trước đây và Taliban, kêu gọi loại bỏ hoàn toàn tất cả binh lính Mỹ trước tháng 5.2021, mà nếu không thì Taliban, vốn đã ngừng các cuộc tấn công của mình theo thỏa thuận, sẽ quay trở lại cuộc chiến chống Mỹ”.

Ông Kirby nói ông Biden đứng trước lựa chọn khó khăn: Nếu không rút quân, sẽ phải tiếp tục chiến đấu chống Taliban.

Báo cáo của Nhà Trắng về Afghanistan chỉ trích vai trò của ông Trump - Ảnh 1.

Lực lượng Taliban tuần tra trước Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul (Afghanistan), ngày 2.9.2021

REUTERS

Các báo cáo chỉ ra “sự hạ cấp có chủ ý” của chính quyền cựu Tổng thống Trump. Theo ông Kirby, điều này thể hiện ở việc giảm số lượng quân Mỹ, thả hàng ngàn tù nhân Taliban, đàm phán “thỏa thuận Doha” để chấm dứt chiến tranh mà không có chính quyền địa phương tham gia, và đóng băng trên thực tế chương trình thị thực Afghanistan.

Ông Kirby cho biết chính quyền ông Trump đã không sẵn sàng khi được yêu cầu về kế hoạch rút quân, gây ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận công việc của chính quyền ông Biden.

Lực lượng Taliban chiếm lĩnh Afghanistan vào tháng 8.2021 khi chính phủ cũ do phương Tây hậu thuẫn ở Kabul nhanh chóng sụp đổ và những người lính Mỹ cuối cùng rút lui. 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng bởi một kẻ đánh bom tự sát tại sân bay của Kabul trong quá trình sơ tán.

Tài liệu dài 12 trang thừa nhận rằng chính quyền Mỹ đã nhận được nhiệu bài học từ cuộc rút quân và hiện đã cải thiện khả năng “truyền thông tích cực” về những rủi ro trong môi trường an ninh bất ổn.

Nhưng ông Kirby khẳng định rút khỏi Afghanistan là lựa chọn đúng đắn cuối cùng. “Mỹ đang có một nền tảng chiến lược mạnh mẽ hơn, có nhiều năng lực hơn để hỗ trợ Ukraine và đáp ứng các cam kết an ninh của chúng tôi trên toàn thế giới, cũng như cạnh tranh với Trung Quốc, bởi vì Mỹ không tham gia một cuộc chiến tranh trên bộ ở Afghanistan”, ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.