Chợ ẩm thực Sài Gòn dưới lòng đất ‘buồn thiu’ ngày mở lại

Lê Nam
Lê Nam
17/11/2021 08:03 GMT+7

Khu chợ dưới lòng đất nằm giữa trung tâm quận 1, TP.HCM mở lại từ đầu tháng 11. Tuy nhiên, đến nay phần lớn các gian hàng ẩm thực vẫn chưa hoạt động, khách bất ngờ vì chợ quá vắng.

Taka Plaza (số 4 Phạm Ngũ Lão, Q.1) là khu chợ dưới lòng đất nổi tiếng giữa trung tâm TP.HCM, được nhiều bạn trẻ biết đến và thường xuyên lui tới trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Chợ dưới lòng đất mở cửa từ đầu tháng 11 sau khi thành phố nới lỏng giãn cách

lê nam

Sau thời gian dài tạm đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội, khu chợ này hoạt động trở lại từ đầu tháng 11. Tuy nhiên, sau nửa tháng mở cửa, chợ vẫn còn khá vắng vẻ, đìu hiu. Trong đó, khu ẩm thực là đặc biệt vắng vẻ khi nhiều gian hàng vẫn còn đóng cửa hoặc đã bị trả lại mặt bằng.

Chị Ngọc Hiền (tiểu thương kinh doanh quần áo) mong ngóng khách quay trở lại

lê nam

Sở hữu đến 3 sạp hàng ngay ở lầu 1 của khu chợ dưới lòng đất, nhưng chị Ngọc Hiền (tiểu thương kinh doanh quần áo) cũng chẳng có nhiều việc trong những ngày này.

Bàn ghế xếp chồng, quầy hàng im lìm dù chợ hoạt động lại cả nửa tháng

lê nam

Khu vực đìu hiu nhất chợ là gian ẩm thực. 2/3 các cửa hàng đều vẫn đang đóng cửa, bàn ghế xếp chồng nhau phủ bụi suốt nhiều tháng trời. Khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập hòa lẫn mùi đồ ăn thơm nức trước đây đã phải nhường chỗ cho sự im lặng, vắng vẻ. Cả khu ẩm thực rộng rãi chỉ duy nhất vài gian hàng sáng đèn.

Chị Nguyễn Thị Chung Trinh, chủ tiệm Thái Ngon Ngon – chuyên bán món ăn Thái tại chợ dưới lòng đất là một trong số ít các gian hàng đó.

Quán ăn hiếm hoi của chị Trinh mở bán từ khi chợ mở cửa

lê nam

Nhớ những ngày chưa có dịch, chị Trinh cùng nhân viên bận bịu bao nhiêu thì nay rảnh rang bấy nhiêu. 2 năm Covid-19 đã khiến nhịp sống dưới khu chợ đảo lộn. Mở cửa lại được nửa tháng nhưng hễ cứ nghe dịch bùng lại, số ca tăng, chợ lòng đất lại vắng hẳn khách.

Khu vực ẩm thực rãi rãi chỉ có vài quầy hàng sáng đèn

lê nam

Sau giãn cách xã hội, nhiều bạn trẻ háo hức quay trở lại địa điểm này sau gần nửa năm. Tuy nhiên, hầu hết đều tỏ ra bất ngờ vì chợ vắng vẻ và đìu hiu lạ thường, khác hẳn với khung cảnh sôi động, tấp nập trước kia.

Nhiều gian hàng trang trí đẹp mắt vẫn chưa mở lại hoặc phải trả mặt bằng

lê nam

Hiện nay, khu chợ cũng bắt đầu được sửa sang, mở thêm một số khu vực khác phù hợp với thị hiếu và phong cách của giới trẻ.

Không gian rộng rãi cùng việc thực hiện nghiêm các tiêu chí phong dịch của ban quản lý khiến nhiều tiểu thương tại đây kì vọng tình hình kinh doanh sẽ thay đổi tích cực trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.